Chính phủ Úc nhận định, biến thể Omicron có tác động nhẹ hơn dự đoán, do đó nước này có thể thúc đẩy các kế hoạch tái mở cửa nền kinh tế ngay cả khi số ca nhiễm mới đạt mức kỷ lục hơn 37.000 người và số người nhập viện tăng lên.

Embed from Getty Images

Ngày 3/1, số ca nhiễm mới hàng ngày đã đạt mức kỷ lục ở các bang Victoria, Queensland, Nam Úc và Tasmania, cũng như Vùng lãnh thổ Thủ đô Úc.

Ở New South Wales, bang đông dân nhất của Úc, đã ghi nhận 20,794 ca nhiễm mới hôm 3/1, cao hơn con số của hôm 2/1 nhưng lại thấp hơn con số kỷ lục hàng ngày là 22,577 ca nhiễm được ghi nhận vào ngày 1/1. Đáng chú ý, số ca xét nghiệm vào cuối tuần kỳ nghỉ Năm Mới thấp hơn so với bình thường.

Tổng số ca nhiễm hàng ngày của nước Úc đã đạt mức kỷ lục hơn 37.150 ca vào thứ Hai (3/1), vượt quá số ca nhiễm của hôm 1/1 là 35.327 ca. Tây Úc và Lãnh thổ phía Bắc vẫn chưa báo cáo số ca nhiễm.

Phát biểu với đài truyền hình Channel Seven, Thủ tướng Úc Scott Morrison khuyến nghị: “Chúng ta phải dừng việc suy nghĩ về số lượng các ca nhiễm, mà nên nghĩ về các ca bệnh nặng, sống chung với virus, quản lý sức khỏe của bản thân mình, đồng thới đảm bảo rằng chúng ta có thể theo dõi các triệu chứng này, và chúng ta phải giữ cho nền kinh tế của chúng ta tiếp tục phát triển.”

Số ca nhập viện hôm 3/1 đã tăng lên 1.204 ca ở bang New South Wales, tăng hơn 10% so với ngày 2/1 và gấp ba lần số ca nhập viện vào Ngày lễ Giáng sinh.

Bộ trưởng Y tế Liên bang Úc Greg Hunt cho biết, lời khuyên dành cho chính phủ là biến thể Omicron dễ lây truyền hơn nhưng triệu chứng cũng nhẹ hơn các biến thể khác, điều này làm giảm nguy cơ đối với cả cá nhân và hệ thống y tế.

Ông Michael Bonning, chủ tịch Hội đồng New South Wales thuộc Hiệp hội Y khoa Úc, lưu ý, sự gia tăng đáng kể các ca nhập viện vào thời gian nghỉ lễ cao điểm cùng với việc số lượng nhân viên y tế phơi nhiễm với COVID-19 tăng lên đang gây áp lực lên năng lực điều trị của hệ thống y tế.

Phát biểu với Đài truyền hình ABC, ông Bonning giải thích: “Bởi vì kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và bởi vì một số nhân viên bệnh viện được cho nghỉ tạm thời do tình trạng tiếp xúc gần của họ… chúng tôi nhận thấy rằng các nhân viên [khác] đang trở nên khá khó khăn, đặc biệt là những khu vực nguy cấp của bệnh viện.”

Cuối tháng 12 vừa qua, chính phủ Úc đã thay đổi lời khuyên của mình về thời điểm mọi người nên làm xét nghiệm PCR miễn phí về COVID-19. Đồng thời, chính phủ Úc kêu gọi người dân sử dụng nhiều hơn các bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh, một phần để giảm bớt áp lực lên năng lực xét nghiệm PCR của hệ thống y tế.

Tuy nhiên, các bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh đang trong tình trạng thiếu hụt ở Úc. Ngoài ra, Thủ tướng Morrison tuyên bố, chính phủ Úc sẽ không còn đài thọ chi phí để người dân tự xét nghiệm bằng bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh nữa, mà ông ước đoán khoảng 15 đô la Úc (10,9 đô la Mỹ).

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta hiện đang ở một giai đoạn khác của đại dịch này, mà chúng ta không thể cung cấp mọi thứ  miễn phí nữa.”

Hôm thứ Hai (3/1), tám ca tử vong do COVID-19 đã được báo cáo ở Úc, nâng tổng số ca tử vong của Úc trong suốt đại dịch lên hơn 2.260 ca.

Gia Huy (Theo Reuters)

Xem thêm: