Phát biểu với tờ Financial Times, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Kyiv muốn huy động thêm lên đến 500.000 quân, chủ yếu để thay thế cho những binh sĩ tiền tuyến không được nghỉ ngơi hợp lý trong nhiều tháng.

Bài báo cho biết, theo Bộ Quốc phòng Ukraine, ước tính có khoảng 330.000 “binh sĩ kiệt sức” của Ukraine cần được luân chuyển để phục hồi, do đó phần lớn số tân binh huy động sẽ được dùng để thay thế các binh sĩ kiệt sức này. Các tân binh còn lại sẽ “thay thế số thương vong và đáp ứng các nhu cầu quân sự khác.” Quốc hội Ukraine đang thảo luận một cuộc cải cách quân sự triệt để nhằm cung cấp số lượng tân binh cần thiết cho quân đội.

Quân đội Nga ước tính số lượng thương vong của Kyiv là hơn 444.000 binh sĩ tính đến cuối tháng Hai. Tuy nhiên tháng trước, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng chỉ có 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong hai năm xung đột với Nga, một con số mà thậm chí các nhà báo có thiện cảm với Ukraine cũng coi là thấp đến mức khó tin.

Cuộc cải cách chế độ quân dịch, mà Quốc hội Ukraine dự kiến bỏ phiếu vào cuối tháng này, có thể sẽ áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với những người trốn quân dịch và giảm độ tuổi đủ điều kiện tham gia quân dịch từ 27 xuống 25. Nam giới trong độ tuổi quân dịch sẽ được yêu cầu nộp dữ liệu cá nhân của họ bằng phương thức điện tử để có thể triệu tập, trái ngược với hệ thống hiện tại, khi mà các quan chức quân dịch cần phải đích thân giao giấy tờ triệu tập cho họ.

Financial Times đưa tin, chính phủ Ukraine ước tính số lượng người nhập ngũ tiềm năng là 3,7 triệu người. Con số đó chỉ chiếm 1/3 trong số 11,1 triệu công dân nam sẽ thuộc độ tuổi quân dịch sau khi cuộc cải cách quân dịch được thông qua. Số còn lại là những người đang tham gia chiến đấu, những người khuyết tật, những người ở nước ngoài, hoặc những người được coi là những lao động quan trọng được miễn tham gia quân dịch.

Trích dẫn một cuộc khảo sát hồi tháng Hai do nhà thăm dò Info Sapiens của Ukraine thực hiện, bài báo cho biết, những người sắp nhập ngũ phần lớn không sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi tập họp của Kyiv. Gần một nửa trong số họ (48%) cho biết họ chưa sẵn sàng cho chiến đấu, trong khi chỉ 34% cho biết họ sẵn sàng. Gần 30% cho biết họ “chắc chắn không” sẵn sàng để nhập ngũ, đây là câu trả lời phổ biến nhất.

Khi được hỏi tại sao họ không muốn gia nhập quân đội, những người Ukraine viện dẫn những lo ngại về chất lượng của khí tài quân sự, huấn luyện không đầy đủ, rủi ro tử vong hoặc thương tật, sự không chắc chắn về việc họ sẽ phải phục vụ trong bao lâu, và nỗi lo sợ bị phân về một đơn vị được lãnh đạo bởi một chỉ huy yếu kém.

Info Sapiens cho biết, rủi ro sau cùng (nỗi lo sợ bị phân về một đơn vị được lãnh đạo bởi một chỉ huy yếu kém) được nhắc đến thường xuyên hơn nguy cơ bị lực lượng Nga bắt giữ. Hãng thăm dò này nhận định, điều này có thể bắt nguồn từ thực tế là khi cấp trên đánh giá thành tích của một nhà lãnh đạo quân sự thì họ không xem xét đến con số thương vong của đơn vị mà vị chỉ huy đó lãnh đạo.

Gia Huy (Theo RT)