Tên lửa ATACMS do Mỹ chuyển giao có thể đã được Ukraine sử dụng để tấn công trận địa S-400 của Nga, khiến ba khẩu đội bị phá hủy, theo tờ Newsweek.

“Bộ Quốc phòng Nga nói rằng họ đã bắn hạ hai quả tên lửa ATACMS, nhưng các nguồn tin của chúng tôi cho biết thực tế trớ trêu hơn. Hai tên lửa ATACMS đúng là đã bị phá hủy, nhưng là sau khi chúng lao thẳng vào hai trận địa phòng không của Nga ở tỉnh Lugansk, phá hủy ba khẩu đội S-400”, VchK-OGPU, kênh Telegram chuyên dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), cho biết hôm 26/10.

Thông tin trên được công bố một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo đánh chặn thành công hai tên lửa Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) mà Mỹ vừa chuyển giao cho Ukraine.

Đây là lần đầu tiên Nga thông báo đánh chặn được ATACMS kể từ khi Ukraine triển khai loại vũ khí này hồi tuần trước. Tuy nhiên, VchK-OGPU cho hay phòng không Nga trên thực tế không chặn được hết tên lửa do Ukraine phóng, gây thiệt hại cho tổ hợp S-400.

Một tài khoản Telegram khác của Nga đăng video quay cảnh một cột khói lớn bốc lên, cho biết đây là hiện trường vụ tập kích S-400. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện hình ảnh của vật thể được cho là phần còn lại của động cơ tên lửa ATACMS tại quận Bilorichensk, tỉnh Lugansk.

Đây là lần thứ hai Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công mục tiêu Nga kể từ khi tiếp nhận vũ khí tầm xa này. Kyiv hôm 17/10 thông báo thực hiện đợt tập kích đầu tiên nhằm vào sân bay gần thành phố Lugansk ở miền đông và Berdyansk ở miền nam, phá hủy 9 trực thăng và một bệ phóng tên lửa phòng không.

Theo GeoConfirmed, nền tảng chuyên xác minh vị trí địa lý các thông tin chiến sự, vụ tập kích đầu tiên có thể đã gây thiệt hại lớn hơn, khiến ít nhất 21 trực thăng, một đài radar và một tổ hợp phòng không Pantsir bị phá hủy hoặc hư hỏng.

Mẫu tên lửa ATACMS mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine là biến thể M39 sử dụng đạn chùm, có tầm bắn khoảng 165 km. Nó có trọng lượng 2 tấn, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, đầu đạn chứa 950 quả đạn con M74, được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính, có thể khai hỏa từ nhiều bệ phóng như pháo phản lực HIMARS và MLRS M270 trong biên chế quân đội Ukraine.

Theo chuyên gia quân sự David Axe, với đặc tính gây sát thương trên diện rộng, M39 là vũ khí thích hợp để tiêu diệt các mục tiêu mềm, không có lớp phòng vệ kiên cố như tổ hợp phòng không.

Phan Anh

Video: “4 điều thận trọng” trong tu tâm dưỡng đức của người xưa