Pravda Ukraine ngày 19/6 đưa tin, một nhóm dân biểu đã đệ trình lên Quốc hội Verkhovna Rada của Ukraine một dự thảo nghị quyết xác định Belarus là một quốc gia xâm lược, và cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước này. Tờ báo cũng dẫn nguồn thông báo của nghị sỹ Yaroslav Yurchyshyn đăng cùng ngày trên mạng xã hội.

shutterstock 1965882514
Toàn cảnh tòa nhà Quốc hội Ukraine Verhovna Rada ở Kyiv. (Nguồn: blurAZ/ Shutterstock)

Theo lập luận của nhóm dân biểu, Belarus phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến toàn diện, vì nước này đã cung cấp lãnh thổ của mình như con đường giúp Nga di chuyển và bố trí quân sự.

“Bước này là cần thiết để đưa chế độ Belarus ra trước công lý và bồi thường thiệt hại trong tương lai cho Ukraine,” Yaroslav Yurchyshyn viết. “Chúng tôi ghi nhớ sự giúp đỡ của người Belarus trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga và biết ơn những người lính của Trung đoàn Kalinowski. Tuy nhiên, Belarus, với tư cách là một quốc gia, phải chịu trách nhiệm pháp lý về những tội ác đã gây ra trên lãnh thổ của chúng tôi.”

Văn bản nêu rằng Quốc hội Ukraine hãy công nhận Belarus là một quốc gia xâm lược và kêu gọi chính phủ của các quốc gia khác và các tổ chức quốc tế làm điều tương tự.

Ngoài ra, quốc hội yêu cầu chính phủ “ngay lập tức giải quyết vấn đề cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa Ukraine và Cộng hòa Belarus”, cũng như kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực trừng phạt đối với Minsk và đưa tội phạm chiến tranh ra trước công lý.

Mặc dù Belarus không trực tiếp gửi quân đến Ukraine, nhưng các lực lượng Nga đã tấn công vào Ukraine từ lãnh thổ thông qua đường Belarus vào ngày 24/2/2022. Ngoài ra, các nhà máy công nghiệp quốc phòng của Belarus cũng hỗ trợ Nga và Ukraine thường xuyên bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ lãnh thổ của mình.

Câu chuyện Belarus cho đồng minh Nga mượn đường là câu chuyện từ 24/2 năm ngoái. Tuy nhiên hôm nay được Ukraine đưa ra để làm lý do cho một dự thảo nghị quyết sắp tới.

Nhật Tân