Theo Reuters, tên lửa của Nga đã tấn công thành phố Vinnytsia của Ukraine ở phía sau chiến tuyến hôm 14/7. Các quan chức Ukraine gọi cuộc tấn công này là tội ác chiến tranh và cho hay, ít nhất 23 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em.

Embed from Getty Images

Khói bốc lên từ một tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích của Nga ở thành phố Vinnytsia, miền Trung Tây Ukraine vào ngày 14/7/2022. (Ảnh: Getty Images)

Vụ tấn công diễn ra một ngày sau bước đột phá trong cuộc đàm phán giữa Moscow và Kyiv để tìm giải pháp cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Phía Ukraine cáo buộc, vụ tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr của Nga, được phóng từ tàu ngầm ở Biển Đen, khiến 50 tòa nhà và hơn 40 ô tô đã bị hư hại.

“Sáng nay, tên lửa Nga đã đánh trúng thành phố Vinnytsia của chúng ta, một thành phố bình thường, yên bình. Tên lửa hành trình đánh trúng hai cơ sở cộng đồng, nhà cửa và một trung tâm y tế bị phá hủy, ô tô, xe điện bốc cháy,” Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết. “Đây là hành động khủng bố của người Nga.”

CNN đưa thông tin từ Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine (SES), ít nhất 23 người thiệt mạng, bao gồm 3 trẻ em. Ngoài ra, khoảng 60 người khác phải nhập viện và gần 40 người đang ở tình trạng nguy kịch. Phía Ukraine vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 42 người mất tích.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng bày tỏ sự “kinh hoàng” trước vụ tấn công tên lửa, đồng thời “lên án bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự”.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đã không đưa ra bình luận ngay lập tức về vụ tấn công. Bộ này vẫn luôn phủ nhận việc các lực lượng Nga cố tình nhắm vào dân thường.

Reuters đưa tin, tại Hội nghị Giải trình về Ukraine ở The Hague hôm 14/7, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào “một thành phố bình thường, yên bình”.

Ông nói: “Tên lửa hành trình đã bắn trúng hai cơ sở cộng đồng, nhà cửa bị phá hủy, một trung tâm y tế bị phá hủy, nhiều ô tô và xe điện bốc cháy.”

Sau đó, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Denys Moosystemrskyi cũng cho biết, hai tên lửa nữa đã bị hệ thống phòng không đánh chặn trên đường bay.

Vinnytsia, một thành phố với 370.000 dân cách thủ đô Kyiv của Ukraine khoảng 200 km về phía Tây Nam, là nơi đặt trụ sở chỉ huy của Không quân Ukraine. Theo một trang web quân sự chính thức của Ukraine, thành phố này từng là mục tiêu mà Nga đã sử dụng tên lửa hành trình để cố gắng tấn công hồi tháng Ba.

Các đoạn video và ảnh chụp trong thành phố cho thấy, khói đen dày đặc bốc lên từ một tòa nhà cao sau khi xảy ra vụ bắn phá. Hàng loạt xe ô tô bị cháy nổ và phần còn lại vẫn đang âm ỉ bốc cháy.

Trong bình luận trên Twitter, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cáo buộc Nga phạm “một tội ác chiến tranh khác”.

“Đây là chủ nghĩa khủng bố. Cố ý giết thường dân để gieo rắc nỗi sợ hãi. Nga là một quốc gia khủng bố và phải được công nhận một cách hợp pháp như vậy,” ông Kuleba viết.

Nhật Minh (T/h)