Các quan chức Ukraine cho biết, thủ đô Kyiv đã hứng chịu một cuộc tấn công lớn khác vào thứ Sáu (ngày 16/12) và quân đội Nga đã phóng hàng chục tên lửa vào nhiều nơi khác nhau. Ít nhất bốn thành phố được báo cáo đã bị tấn công, gây ra tình trạng mất điện khẩn cấp trên toàn quốc.

Yevhen Yenin
Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Yevhen Yenin nói: “Hệ thống chống tên lửa của chúng tôi hoạt động khá tốt, nhưng do Nga phóng số lượng lớn tên lửa hành trình nên chúng tôi vẫn gặp một số khó khăn”. (Ảnh chụp màn hình video)

Cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở các nơi như thủ đô Kyiv, Kharkiv, Kryvyi Rih và Zaporhizhzhia của Ukraine. Người đứng đầu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội Nga đã bắn 76 tên lửa, trong đó quân đội Ukraine đánh chặn được 60 quả.

Chính quyền thành phố Kyiv cho biết, thủ đô đã đứng vững trước một “cuộc tấn công tên lửa lớn nhất” kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược gần 10 tháng trước.

Kể từ giữa tháng 10 đến nay, hệ thống điện và nước của Ukraine đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công của Nga. Cuộc sống của người dân Ukraine càng khó khăn hơn khi mùa đông đến.

Cuộc tấn công mới hôm thứ Sáu (ngày 16/12) diễn ra sau khi Mỹ trong tuần này đã đồng ý cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, nhằm tăng cường hơn nữa khả năng phòng không của Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Năm (ngày 15/12) cảnh báo rằng hệ thống phòng không tiên tiến và bất kỳ người nào nào đi cùng nó sẽ là mục tiêu hợp pháp của các lực lượng Nga.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết, quân Nga đã bắn tên lửa hành trình từ tàu khu trục nhỏ Đô đốc Makarov (Admiral Makarov) ở Biển Đen. Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 trên Biển Azov phóng tên lửa hành trình Kh-22. Cùng lúc đó, máy bay chiến thuật phóng tên lửa dẫn đường.

Một chỉ huy quân đội Ukraine nói với hãng tin AP rằng Nhóm cơ động phòng thủ lãnh thổ của Kyiv đã bắn hạ một tên lửa hành trình bằng súng máy.

Một sĩ quan chỉ huy có tên Hera nói: “Gần như không thể bắn trúng tên lửa bằng súng máy, nhưng đã làm được.”

Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Yevhen Yenin cho biết xạ thủ đánh chặn tên lửa đã “phản ứng nhanh” và khai hỏa trước khi tên lửa chạm đất.

Phần lớn các vùng của Ukraine, bao gồm cả thủ đô và Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, bị mất điện sau vụ tấn công. Hàng ngàn người đã tìm nơi trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm nằm sâu dưới lòng đất trong thời gian xảy ra vụ đánh bom.

Theo Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, Krivilikh, một thành phố ở miền trung nam Ukraine, là quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Một tòa nhà dân cư trong thành phố này đã bị trúng tên lửa của Nga, phá hủy toàn bộ lối vào tòa nhà, khiến 2 dân thường thiệt mạng và ít nhất 5 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em.

Thống đốc vùng Zaporizhia, ông Oleksandr Starukh, cho biết thành phố Zaporizhia trong vùng đã bị trúng 15 tên lửa từ các lực lượng của Nga. Ông không tiết lộ các mục tiêu mà tên lửa đánh trúng, nhưng nhấn mạnh rằng cơ sở hạ tầng đã bị hư hại.

Thị trưởng Kharkiv, ông Igor Terekhov, đăng bài viết trên mạng xã hội nói rằng Kharkiv đã bị cắt điện. 

Thống đốc vùng Kharkov, ông Oleh Syniehubov cho biết 3 tên lửa của Nga đã đánh trúng cơ sở hạ tầng quan trọng ở thành phố Kharkov.

Thị trưởng Kyiv, ông Vitali Klitschko cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã gây ra các vụ nổ ở ít nhất 4 quận của Kyiv, ông kêu gọi người dân vào các cơ sở phòng không.

Nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo đã viết trên Facebook rằng tình trạng mất điện khẩn cấp đã xảy ra trên toàn quốc. Trọng tâm của việc khôi phục điện sẽ là cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm bệnh viện, nước, hệ thống sưởi và nhà máy xử lý nước thải.

Ukrenergo cho biết cuộc tấn công hôm thứ Sáu là “đợt tấn công tên lửa thứ 9 vào các cơ sở năng lượng” và do phá hoại lặp đi lặp lại, “có thể mất nhiều thời gian hơn trước để khôi phục nguồn cung cấp điện.”

Trí Đạt (t/h)