Tổng thống Ukraine cho biết, “máy bay không người lái kamikaze” do Nga phóng đã tấn công Kyiv vào đầu ngày thứ Hai (17/10), mô tả các cuộc không kích là một hành động tuyệt vọng của Nga sau tám tháng xâm lược vốn đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.

Còi báo động của cuộc không kích vang lên ở Kyiv ngay trước khi vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 6h35 sáng, sau đó là tiếng còi báo động trên hầu hết khắp đất nước.

“Thủ đô đã bị tấn công bởi máy bay không người lái kamikaze”, Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak cho biết trên mạng xã hội.

“Người Nga nghĩ rằng nó sẽ giúp họ, nhưng nó cho thấy sự tuyệt vọng của họ”, ông nói thêm. “Chúng tôi cần nhiều hệ thống phòng không và càng sớm càng tốt. Nhiều vũ khí hơn để bảo vệ bầu trời và tiêu diệt kẻ thù.”

Các cuộc tấn công diễn ra đúng một tuần sau khi Nga tung ra một loạt các cuộc tấn công tên lửa vào thủ đô Ukraine và các thành phố trên khắp đất nước để trả đũa cho vụ nổ cầu Kerch nối bán đảo Crimea.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn và làm hư hại một số tòa nhà ở quận trung tâm Shevchenkivsky.

Ông cho biết trên Telegram: “Sở cứu hỏa đang làm việc… Chúng tôi đang làm rõ thông tin về những người thương vong”.

Thị trưởng cũng đăng một bức ảnh về những gì ông nói là đống đổ nát của một trong những chiếc máy bay không người lái kamikaze.

Hôm thứ Sáu, ông Putin đã bày tỏ sự hài lòng và nói rằng không cần thiết phải có thêm các cuộc tấn công lớn vào Ukraine “vào lúc này”.

Tổng thống Nga cũng tuyên bố Moscow đang “làm mọi thứ đúng đắn” trong cuộc xâm lược kéo dài gần 8 tháng của họ vào Ukraine bất chấp một chuỗi thất bại.

Ở miền nam Ukraine, quân đội của Kyiv đang ngày càng tiến sát Kherson, thành phố chính trong khu vực cùng tên, ngay phía bắc Crimea.

Kherson là một trong bốn khu vực ở Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập gần đây, và thành phố Kherson là thành phố lớn đầu tiên thất thủ sau khi Điện Kremlin tiến hành cuộc xâm lược.

Washington hôm thứ Sáu đã thông báo hỗ trợ quân sự mới cho Kyiv “sau các cuộc tấn công bằng tên lửa tàn bạo của Nga nhằm vào dân thường trên khắp Ukraine”.

Gói mới trị giá 725 triệu USD bao gồm nhiều đạn dược hơn cho các hệ thống tên lửa HIMARS.

Gói viện trợ mới nâng tổng số viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine lên 17,6 tỷ USD kể từ khi Nga xâm lược vào ngày 24/2.

Ngân Hà (theo AFP)