New Zealand, quốc gia lưu trữ văn kiện của hiệp định CPTPP, cho biết đã nhận được đơn xin gia nhập của Ukraine để các thành viên xem xét, theo hãng tin Reuters.

CPTPP
11 quốc gia CPTPP. (Ảnh: Shutterstock)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao New Zealand cho biết nước này đã nhận được đơn của Ukraine xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào ngày 5/7.

Các bước tiếp theo trong quá trình gia nhập sẽ do tất cả thành viên của Hiệp định quyết định. Đại diện các thành viên CPTPP sẽ họp ở Auckland, New Zealand vào ngày 16/7.

Trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Shigeyuki Goto xác nhận thông tin này, cho hay rằng Nhật Bản, với tư cách là thành viên CPTPP, cần cẩn thận đánh giá liệu Ukraine có đáp ứng được các tiêu chuẩn cao về quy định và tiếp cận thị trường của hiệp định hay không.

Chính phủ Ukraine ngày 1/5 công bố danh sách phái đoàn tham gia quá trình đàm phán gia nhập CPTPP, với trưởng phái đoàn là Bộ trưởng Kinh tế Yulia Svyrydenko cùng đại diện các Bộ Tư pháp, Nông nghiệp, Hải quan và văn phòng tổng thống.

“Bộ Kinh tế kỳ vọng Ukraine gia nhập CPTPP vào đầu năm 2024”, bà Svyrydenko cho hay. “Động thái này sẽ mang đến cơ hội để Ukraine gỡ bỏ các hạn chế phi thuế quan, tiếp cận thị trường mới. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể tiếp cận thêm nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài”.

CPTPP được ký kết năm 2018, gồm 11 thành viên là Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Singapore, New Zealand, Peru và Việt Nam. Các nước này có tổng cộng 495 triệu dân và đóng góp 13,5% GDP toàn cầu.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 31/3 thông báo nước này đạt thỏa thuận tham gia CPTPP, sau khi nộp đơn xin gia nhập từ năm 2021, qua đó sẽ là thành viên mới đầu tiên của CPTPP.

Phan Anh

Video: Nói năng cẩn trọng thể hiện nhân phẩm của một người