Các lực lượng Ukraine được cho là đã phá vỡ hệ thống phòng thủ của Nga ở phía Nam đất nước trong khi mở rộng cuộc tấn công nhanh chóng ở phía Đông, giành lại nhiều lãnh thổ từ các khu vực Moscow đòi sáp nhập, đồng thời đe dọa các tuyến đường tiếp tế cho quân đội Nga.

Embed from Getty Images

Trong bước đột phá lớn nhất ở phía Nam kể từ khi chiến tranh bắt đầu, các lực lượng Ukraine tái chiếm một số ngôi làng trong cuộc tiến công dọc theo sông Dnipro chiến lược vào hôm 3/10, các quan chức Ukraine và một nhà lãnh đạo do Nga bổ nhiệm trong khu vực cho biết.

Bước đột phá tại phía Nam phản ánh những tiến triển gần đây của Ukraine ở phía Đông, ngay cả khi Moscow cố gắng nâng cao lợi thế bằng cách sáp nhập lãnh thổ, ra sắc lệnh tổng động viên quân dự bị và đe dọa trả đũa hạt nhân.

Trong một dấu hiệu cho thấy Ukraine đang xây dựng lực lượng ở mặt trận phía Đông, phóng viên Reuters thấy các xe quân sự Ukraine tới để củng cố trung tâm đường sắt Lyman, và một dàn quân tiến vào khu vực Donbass.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, quân đội Ukraine đã chiếm lại các thị trấn ở một số khu vực, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. “Các trung tâm dân cư mới đã được giải phóng ở một số vùng. Giao tranh ác liệt đang diễn ra trên một số khu vực của mặt trận,” ông nhấn mạnh.

Ông Vladimir Saldo, nhà lãnh đạo do Nga bổ nhiệm tại Kherson nói với kênh truyền hình nhà nước Nga, Ukraine đã có những đột phá ở khu vực phía Nam Kherson và kiểm soát một số khu dân cư, tái chiếm thị trấn Dudchany dọc theo bờ Tây của sông Dnipro, nơi chia đôi đất nước. “Có những khu định cư đang bị quân đội Ukraine chiếm đóng,” ông cho hay.

Ngoài ra, còn có hai tiểu đoàn Ukraine đã cố gắng tiếp cận nhà máy thủy điện Kakhovka, cách Kherson khoảng 70km về phía Đông. Nhà máy điện này nằm ở thành phố cảng Nova Kakhovka.

Dudchany nằm cách nơi quân Ukraine giành được đột phá khoảng 30km. Việc tái chiếm thị trấn này chứng tỏ lực lượng Ukraine đã tiến khá xa xuống miền Nam.

Dù Kyiv không cung cấp thông tin đầy đủ về các diễn biến, nhưng các quan chức quân sự và địa phương đưa ra một số thông tin cụ thể.

Binh lính thuộc Lữ đoàn tấn công núi số 128 đã cắm quốc kỳ Ukraine ở Myrolyubivka, một ngôi làng nằm giữa chiến trường cũ và Dnipro, theo đoạn video do Bộ Quốc phòng Ukraine cung cấp.

Ông Serhiy Khlan, một thành viên hội đồng khu vực ở Kherson cũng nêu tên 4 ngôi làng khác mà tại đó đã ghi được hình ảnh binh sĩ Ukraine cắm cờ.

Ông lưu ý: “Điều đó có nghĩa là các lực lượng vũ trang của chúng tôi đang di chuyển mạnh mẽ dọc theo bờ sông Dnipro gần Beryslav.”

Về phía Nga, quân đội Nga hôm 3/10 cũng xác nhận các lực lượng Ukraine đã phá vỡ hệ thống phòng thủ của Moscow ở khu vực chiến lược phía Nam Kherson.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, các xe tăng Ukraine “vượt trội về số lượng” đã tiến vào ở phía Nam làng Zolotaya Balka. Ông Igor Konashenkov nói thêm, “quân đội Nga tiếp tục gây thiệt hại hỏa lực lớn” cho các lực lượng của Kiev.

Minh Ngọc (Theo Reuters)