Reuters đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ra lệnh thành lập một ủy ban đặc biệt vào hôm 23/6 để tiến hành kiểm tra những người đứng đầu cơ quan bắt buộc nhập ngũ trên toàn bộ Ukraine, với người đứng đầu là Tướng Oleksandr Pavliuk, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng.

Pavlyuk
Tướng Oleksandr Pavliuk, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng. (Nguồn: uscc.org.ua)

Quyết định này được đưa ra sau khi các phương tiện truyền thông Ukraine đưa cáo buộc tham nhũng đối với người đứng đầu các cơ sở này.

Ông Zelensky đã ra lệnh sa thải khẩn cấp người đứng đầu cơ quan bắt buộc nhập ngũ, người mà có gia đình được hãng truyền thông Ukrainska Pravda đưa tin sở hữu tài sản và ô tô trị giá hàng triệu đô la ở Tây Ban Nha.

“Tôi đã ra lệnh khẩn cấp thành lập một ủy ban… và cùng với các đơn vị thực thi pháp luật và Cơ quan Phòng chống Tham nhũng Quốc gia kiểm tra tất cả những người đứng đầu cơ quan bắt buộc nhập ngũ ở tất cả các khu vực của Ukraine để họ không làm ô nhục nhà nước của chúng tôi và những anh hùng đã chết ở mặt trận,” ông Zelensky nói trên mạng xã hội.

Nhật Tân