Quan chức quân sự cao cấp Ukraine tuyên bố Bakhmut là “chìa khóa” mở đường tới các thành trấn phía Đông, và quân Ukraine đã sẵn sàng để nã bom chùm (bom bi) nhận từ Mỹ vào Bakhmut trong mấy ngày tới, kỳ vọng đẩy bật quân Nga khỏi thị trấn này. Trước khi chiến dịch phản công của Ukraine bắt đầu, quân Wagner của Nga đã chiếm lĩnh được trấn Bakhmut vào tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh với hình tượng “cối xay thịt”, và được coi là trận chiến khốc liệt nhất Châu Âu kể từ Đại Thế chiến II, theo The Telegraph báo cáo hôm 18/7.

Bakhmut 1
Chiến trường Bakhmut. Ảnh chụp màn hình video)

Tướng Oleksandr Syrskyi nói với BBC rằng việc chiếm lại trấn Bakhmut là rất quan trọng, vì nó là chìa khóa để chiếm lại các thành phố khác. Bakhmut từng bị quân Wagner của Nga chiếm được vào tháng 5.

Chính quyền Kyiv có cách nhìn về Bakhmut thay đổi theo thời gian. Từng có thời nó được miêu tả là “pháo đài” để chặn đứng quân Nga. Lúc quân Nga sắp chiếm được thị trấn này, thì nó được miêu tả là đống gạch vụn không có giá trị gì hết, ngoài giá trị biểu tượng. Và bây giờ nó trở thành “chìa khóa” để mở đường tấn công sang phía Đông.

Đài truyền hình báo cáo rằng pháo M777 đã ở vị trí xung quanh Bakhmut và sẵn sàng nã đạn chùm vào thị trấn.

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 18/7 tuyên bố: “Ukraine tiếp tục nỗ lực đáng kể xung quanh Bakhmut do Nga nắm giữ. Lực lượng của Nga ở đây rất mong manh nhưng hiện đang cầm cự.”

Theo cư dân mạng, ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh Wagner, than phiền sau vụ cầu Crimea rằng Nga đã mất hết tất cả các lằn ranh đỏ, và giờ chỉ còn những vệt nâu ở quần lót mà thôi.

Nga đã từng nhiều lần nêu lên các “lằn ranh đỏ” khác nhau, và hết lần này tới lần khác, đều bị đập bỏ: (i) Phương Tây leo thang gửi xe tăng vào chiến trường Ukraine, (ii) gửi tên lửa tầm xa; (iii) tấn công vào lãnh thổ Nga; (iv) gửi bom chùm (bom bi); (v) tấn công nhiều lần Crimea.

Ông Prigozhin và nhiều tướng lãnh khác cho rằng quân Nga nhất định phải phản công.

Đại tá về hưu Douglas Macgregor cho rằng một trong những mâu thuẫn nội bộ giữa các tướng lãnh Nga là do có nhiều người tin rằng Nga phải phản công, vì thời cơ đã tới lâu rồi. Trong khi đó một phần cho rằng Nga nên tiếp tục phòng ngự.

Ông Macgregor nhìn nhận Nga nhường nhịn sau nhiều lần “lằn ranh đỏ” bị phá vỡ và do dự không phản công thời gian qua là vì Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn hạn chế đổ máu tối đa, trái ngược với hình ảnh mà phương Tây tuyên truyền.

Nhật Tân