Ukraine tuyên bố rằng họ đã đánh chìm một trong những tàu tuần dương hỏa tiễn quan trọng nhất của Nga tại Biển Đen.

Embed from Getty Images

Hãng tin nhà nước Nga Tass, hôm thứ Năm (14/4) đưa tin Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tàu tuần dương hỏa tiễn “Moskva” đã chìm trong một cơn bão trong khi đang được kéo vào bờ do trước đó đã bị hư hại nặng vì bị nổ.

Trong khi đó, theo CNN đưa tin, quân đội Ukraine tuyên bố rằng tàu “Moskva” đã bắt đầu chìm sau khi nó bị trúng các tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine.

Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nói rằng “đã có một vụ nổ” trên chiếc tàu chiến của Nga nhưng Mỹ không thể xác minh liệu vụ nổ đó có phải do tàu bị trúng tên lửa hay không.

Chúng tôi không hoàn toàn chắc chắn những gì đã xảy ra ở đó. Chúng tôi đánh giá rằng đã có một vụ nổ, ít nhất có một vụ nổ trên tàu tuần dương này. Một vụ nổ khá lớn trên chiếc tàu đó, và nó đã khiến tàu bị hư hại nặng”, ông Kirby nói với CNN.

Theo hãng tin nhà nước Nga RT, một chiếc máy bay không người lái của Mỹ hôm thứ Năm (14/4) đã bay vòng vòng bên trên tàu tuần dương “Moskva”, giám sát con tàu này được kéo về hướng Sevastopol.

Tàu tuần dương hỏa tiễn “Moskva” có chiều dài hơn 180m và khi gặp nạn đang chở gần 500 người. Tàu chiến này lần đầu được đưa vào biên chế trong Hải quân Liên Xô năm 1983. Tàu “Moskva” được trang bị 16 tên lửa hành trình chống hạm “Vulkan” có tầm bắn ít nhất 700km, cùng nhiều tên lửa phòng không, ngư lôi và súng máy.

Như Ngọc (T/h)