Hôm 29/11 vừa qua, phía Ukraine cho biết họ đã nhận được một hệ thống phóng rocket đa nòng từ Pháp, qua đó bổ sung vào kho vũ khí pháo binh tầm xa của quốc gia này, theo tờ NDTV.

hệ thống
(Ảnh minh họa: Achmad.sulfikar/ShutterStock)

“LRU từ Pháp đã đến Ukraine! Quân đội Ukraine đã được tăng cường vũ khí”, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov cho hay trên Twitter.

Được biết, LRU do Pháp cung cấp là hệ thống phóng tên lửa phóng loạt (MLRS) thứ 4, sau HIMARS, M270 và MARS II, được các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine. Loại vũ khí này có phạm vi hoạt động khoảng 70 km.

Kyiv đang yêu cầu nhiều vũ khí tầm xa hơn để duy trì tiến bộ ổn định trên chiến trường cũng như các hệ thống phòng không để ngăn chặn các đợt tấn công của Nga.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu đã tuyên bố về việc chuyển giao hai LRU của Pháp cho Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Journal du Dimanche.

Ông Lecornu cho biết Pháp cũng sẽ gửi hai khẩu đội hệ thống phòng không Crotale, đồng thời đang xem xét yêu cầu từ Ukraine về radar rất quan trọng để phát hiện các cuộc tấn công từ xa. Bên cạnh đó, Pháp cũng đang lên kế hoạch tiếp nhận 2.000 trong số 15.000 binh sĩ mà Liên minh châu Âu (EU) hứa sẽ huấn luyện.

Ở một diễn biến khác, mới đây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã lên tiếng cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine, theo hãng tin Reuters.

“Như Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đề cập, nếu NATO cung cấp khẩu đội Patriot cũng như cử các cố vấn quân sự NATO tới Ukraine, các nước NATO sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu hợp pháp của các lực lượng vũ trang Nga”, ông Medvedev cho biết hôm 29/11.

Phan Anh

Video: Bí mật phía sau cuộc Đại Thỉnh Nguyện của Pháp Luân Công