Mấy đường phố ở trung tâm thủ đô Kiev trở thành nơi trưng bày xe tăng và xe chiến đấu bị đánh hỏng hoặc chiếm đoạt được bởi quân Ukraine, nhân dịp Ngày Quốc khánh 24/8, lấy theo ngày Ukraine trở thành quốc gia độc lập tách khỏi Liên Xô, theo Reuters đưa tin. Tuần trước, những ngày vào dịp diễn đàn Army-2023, Nga cũng cho triển lãm các vũ khí đắt tiền của NATO, gồm cả xe tăng và xe chiến đấu do Nga hạ gục hoặc bắt được, theo video của Ria Novosti. Theo TASS báo cáo tuần trước, Mỹ đã tìm cách thuyết phục Việt Nam, Campuchia, và Thái Lan gửi các vũ khí và đạn dược cũ từ thời Liên Xô cho Kiev.

  • Xe tăng và xe chiến đấu của Nga được bày la liệt trên các đường phố trung tâm Kiev vào dịp quốc khánh:

  • Video Nga triển lãm thiết bị đắt tiền của NATO:

Cư dân Kiev Natalia Koval, 59 tuổi, trả lời phỏng vấn Reuters, “Bây giờ chưa tới, nhưng thời điểm đó sẽ đến, và chiến thắng này không chỉ của chúng tôi mà còn là chiến thắng của toàn thế giới.”

Một người khác được phỏng vấn, Mykola Kaplun, 74 tuổi, nói rằng “Trực giác của tôi nói rằng tất cả những điều này sẽ kết thúc vào năm nay, với chiến thắng thuộc về chúng tôi.”

Truyền thông của phương Tây và Ukraine thường miêu tả chiến tranh Ukraine là do tham vọng bá quyền nước lớn của Putin, mong muốn tái hiện Đế chế Nga Sa hoàng. Còn Ukraine với hỗ trợ của NATO đang đổ máu để bảo vệ nền dân chủ và hòa bình thế giới.

Reuters bình luận với con số do New York Times vừa đưa ra trong tuần này, quân Ukraine kể từ đầu cuộc chiến đã chết 70.000, và bị thương (loại khỏi vòng chiến) 100.000 đến 120.000 người. Tờ báo cũng nói, các con số này là theo các nguồn khác, không phải từ chính quyền Kiev, nơi vẫn luôn bí mật hoặc báo cáo không đúng sự thật về con số thương vong.

Tuần trước, trong dịp sự kiện Army-2023, Nga cũng cho triển lãm các vũ khí của NATO mà họ phá hủy và chiếm đoạt được như là chiến lợi phẩm.

Theo báo chí phương Tây, trong tuần đầu tiên của chiến dịch phản công (hồi đầu tháng 6) quân Ukraine đã làm mất đi 20% xe tăng và xe thiết giáp — vũ khí đắt tiền nhất và được dự kiến là mũi nhọn của chiến dịch phản công này.

Chiến tranh Ukraine, ngoài dự kiến từ đầu, đã bất ngờ đẩy phương Tây vào tình trạng không kịp cung ứng vũ khí cho quân Ukraine, đặc biệt là đạn dược.

“Nhà Trắng đang gây áp lực lên Việt Nam, Campuchia, và Thái Lan để thuyết phục họ gửi kho xe bọc thép và đạn dược do Liên Xô sản xuất tới Kiev,” theo Igor Kostyukov, phát biểu tại Hội nghị An ninh Quốc tế ở Moskva, TASS đưa tin.

Nhật Tân