Ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Tổng thống mới của Đài Loan, Phó Tổng thống William Lai (Lại Thanh Đức), cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba (15/8) rằng ông không có kế hoạch thay đổi tên chính thức của hòn đảo, nhưng nhắc lại rằng Đài Loan “không phụ thuộc” vào Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Bắc Kinh không thích ông Lai vì những bình luận trước đây nói rằng ông là một “người làm việc thực tế cho nền độc lập của Đài Loan” – một lằn ranh đỏ đối với Trung Quốc, nước coi hòn đảo là một phần lãnh thổ của mình.

Ông Lai đã nhiều lần nói rằng ông không tìm cách thay đổi hiện trạng và chỉ đơn giản là tuyên bố một sự thật: Đài Loan đã là một quốc gia độc lập được gọi là Trung Hoa Dân Quốc, và chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.

“Chúng ta phải tuân theo sự thật – ý tôi là chủ nghĩa thực dụng – đó là Đài Loan đã là một quốc gia độc lập, có chủ quyền được gọi là Trung Hoa Dân Quốc. Nó không phải là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Bloomberg.

“Trung Hoa Dân Quốc và Trung Quốc không phụ thuộc vào nhau. Không cần thiết phải tuyên bố độc lập. Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) không phụ thuộc vào Trung Quốc.”

Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc chạy sang Đài Loan vào năm 1949 sau khi thất bại trong cuộc nội chiến với những người cộng sản của Mao Trạch Đông, người sau đó đã thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

“Tên gọi hiện tại, theo hiến pháp của chúng tôi, là Trung Hoa Dân Quốc,” ông Lai nói, theo một bản ghi do nhóm vận động tranh cử của ông công bố.

“Và để thống nhất xã hội Đài Loan, Tổng thống Thái đã sử dụng thuật ngữ Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) để mô tả đất nước của chúng tôi. Tôi sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai,” ông nói thêm. “Không có kế hoạch thay đổi tên của đất nước chúng tôi.”

Đài Loan sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống mới vào tháng Giêng. Tổng thống Thái Anh Văn không thể tái tranh cử sau hai nhiệm kỳ.

Bà Thái đã nhiều lần đề nghị đàm phán với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh đã từ chối, và ông Lai cho biết cánh cửa đối thoại luôn rộng mở miễn là có “sự bình đẳng và phẩm giá”.

Ông nói: “Chúng tôi không muốn trở thành kẻ thù; chúng tôi có thể là bạn bè. Và chúng tôi rất muốn thấy Trung Quốc được hưởng dân chủ và tự do – giống như chúng tôi”. “Tuy nhiên, cho đến khi Trung Quốc từ bỏ việc sử dụng vũ lực đối với Đài Loan, chúng tôi phải tăng cường năng lực quân sự của mình.”

Ông Lai đang ở Paraguay để dự lễ nhậm chức Tổng thống mới của nước này. Paraguay là một trong 13 quốc gia duy trì quan hệ chính thức với Đài Bắc.

Ông đã quá cảnh qua New York trên đường đến đó, khiến Trung Quốc tức giận, cho rằng ông vừa là người ly khai vừa là “kẻ gây rối”. Ông sẽ trở lại Đài Bắc vào thứ Sáu sau khi dừng chân ở San Francisco.

Ngân Hà (theo Reuters)