Ứng viên tổng thống Mỹ 2024 Vivek Ramaswamy hôm thứ Tư (8/11) đã bác bỏ ý tưởng cho rằng Ukraine đang là “mẫu mực của nền dân chủ”, đồng thời chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky “là gã hề mặc quần túi hộp”.

Ông Ramaswamy nói trong cuộc tranh biện tổng thống sơ bộ Đảng Cộng hòa lần thứ ba tại Miami, Florida hôm 8/11: “Thẳng thắn mà nói với người dân Mỹ ở đây. Ukraine không phải là mẫu mực của nền dân chủ. Đây là đất nước đã đang cấm 11 đảng đối lập. Họ đã đang hợp nhất tất cả các hãng truyền thông thành một cơ quan truyền thông truyền hình nhà nước. Đó không phải là nền dân chủ. Họ đã đang đe dọa sẽ không tổ chức bầu cử trong năm nay nếu người Mỹ không chi thêm tiền. Đó không phải là nền dân chủ. Một gã hề mặc quần túi hộp, một gã gọi là Zelensky đã từng chào mừng một kẻ phát xít phục vụ trong quân đội Đức Quốc Xã… Đó không phải là nền dân chủ”.

Trong cuộc tranh biện, ông Ramaswamy cũng đã đưa ra một số thông tin quan trọng về cuộc xung đột Ukraine – Nga.

Ông Ramaswamy nói: “Nhiều sự thực cho quý vị mà quý vị sẽ không được nghe từ cả hai đảng hoặc từ truyền thông dòng chính, các khu vực của Ukraine mà bị Nga chiếm đóng hiện nay ở Donbas, Luhansk, Donetsk, đây là những khu vực nói tiếng Nga và chưa bao giờ là một phần của Ukraine từ năm 2014”.

Ông Ramaswamy kêu gọi mọi người hãy tránh tin và ủng hộ những câu chuyện đóng khung xung đột Ukraine – Nga “là một dạng chiến đấu giữa chính và tà”. Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa cho biết ông “tuyệt đối không bị thuyết phục” bởi những khẩn cầu mới nhất của Tổng thống Zelensky về viện trợ thêm cho Ukraine.

Trên thực tế, trong hơn hai năm qua, những gì chính quyền Zelensky đã làm rõ ràng đã chứng minh phần nào cho những tuyên bố của ông Ramaswamy.

Vào tháng Ba năm ngoái, Ukraine đã đình chỉ 11 đảng chính trị với cáo buộc các đảng đối lập này có mối quan hệ với Nga. Hầu hết các đảng này không có nhiều tiếng nói chính trị, chỉ có đảng Nền tảng cho Cuộc sống đã từng về thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử.

Vào thời điểm bị đình chỉ, đảng Nền tảng cho Cuộc sống có 44 ghế trong tổng số 450 ghế tại quốc hội Ukraine.

Vào cuối tháng Mười Hai năm ngoái, Tổng thống Zelensky đã ký luật trao quyền cho Hội đồng Phát thanh và Truyền hình Quốc gia có quyền lực sâu rộng đối với giới truyền thông và báo chí trên cả nước.

Tổng thống Zelenskyy cũng đã đang bác bỏ những lời kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử. Trong bài phát biểu hôm 6/11, ông Zelensky nói rằng: “Bây giờ, trong thời chiến, thời điểm có rất nhiều thách thức, thì sẽ là cực kỳ vô trách nhiệm khi đưa ra chủ đề bầu cử như một câu chuyện vui vẻ… tôi tin rằng bây giờ không phải là lúc cho bầu cử”.

Ông Ramaswamy, trong cuộc tranh biện hôm 8/11, cũng đã nhấn mạnh về vấn đề Ukraine đàn áp Công giáo.

Đó thực sự là những gì đang xảy ra. Họ đang lạm dụng Giáo hội Chính thống Ukraine. Họ đã cấm giáo hội này. Quốc hội Ukraine vốn vận hành nhờ tiền từ Mỹ vừa thông qua lệnh cấm đó vào tuần trước”, ông Ramaswamy nói.

Trên thực tế, sau khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bùng nổ, Kyiv đã cáo buộc Giáo hội Chính thống Ukraine (UOC) duy trì mối quan hệ với Giáo hội Chính thống Nga vốn đồng tình với cuộc xâm lược của Moscow. Thực tế, vài ngày sau khi xung đột nổ ra, người đứng đầu UOC, ông Patriarch Kirill đã kêu gọi người dân Ukraine hãy bảo vệ đất nước trước “lực lượng tà ác”.

Hồi tháng Ba năm nay, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền nói rằng họ quan ngại về “những hành động mang tính nhà nước của Ukraine chống lại UOC”.