Hãng hàng không United Airlines Mỹ cho biết hôm thứ Hai (8/1) rằng sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ra lệnh tạm thời đình chỉ bay đối với máy bay Boeing 737 Max 9, công ty kiểm tra lại và đã phát hiện nhiều máy bay loại này bị lỏng chốt cửa.

Boeing 737 Max 9
Máy bay Boeing 737 Max 9 tại sân bay Los Angeles (LAX). (Ảnh: Markus Mainka/ Shutterstock)

United Airlines cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai: “Kể từ khi các cuộc kiểm tra ban đầu bắt đầu vào thứ Bảy (6/1), chúng tôi đã xác định được một số tình trạng có vẻ liên quan đến vấn đề lắp đặt chốt cửa – ví dụ như các bu lông cần phải siết chặt hơn”.

“Nhóm điều hành kỹ thuật của chúng tôi sẽ khắc phục những phát hiện này để máy bay có thể trở lại hoạt động an toàn”, United Airlines cho biết trong một tuyên bố.

Một nguồn tin gần gũi vấn đề này nói với Reuters rằng United Airlines trong quá trình kiểm tra sơ bộ đã phát hiện những bu lông bị lỏng trên gần chục máy bay, và con số này có thể còn tăng lên.

Vào thứ Sáu tuần trước xảy ra sự cố đối với một chuyến bay của Alaska Airlines sau khi mới cất cánh: cửa thoát hiểm ở cabin phía sau rơi ra trên không. FAA hôm thứ Bảy đã lập tức ra lệnh hạ cánh hàng chục máy bay Boeing 737 Max 9 – loại máy bay liên quan đến sự cố – yêu cầu phải cho kiểm tra lại hàng loạt.

United Airlines có 79 máy bay Boeing loại này trong đội bay của mình, là nhà khai thác máy bay phản lực lớn nhất.

Boeing phản hồi rằng họ đang liên hệ chặt chẽ với các nhà khai thác máy bay 737 Max 9 và sẽ giúp khách hàng giải quyết mọi vấn đề được phát hiện trong quá trình kiểm tra.

“Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng mọi máy bay Boeing đều đáp ứng các thông số kỹ thuật thiết kế cũng như các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cao nhất”, công ty cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai, đồng thời cho biết thêm rằng “chúng tôi chịu trách nhiệm về tác động đối với khách hàng và hành khách của họ”.

Một số người trong ngành cho biết các hãng hàng không đã bắt đầu nhận thấy những lo ngại từ hành khách về sự an toàn của máy bay, mặc dù chỉ có một số hãng hàng không đang sử dụng những chiếc 737 Max 9 có vấn đề.

Những lo ngại từ các hãng hàng không và hành khách khiến Boeing chịu nhiều áp lực. Kể từ khi hai máy bay chở khách Boeing 737 MAX 8 bị rơi vào tháng 10/2018 và tháng 3/2019, khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng, các nước đã liên tiếp cấm bay máy bay chở khách 737 MAX. Việc ngừng hoạt động của máy bay này kéo dài 20 tháng, khiến công ty Boeing xảy ra nhiều biến động về hoạt động sản xuất.