Ngày 27/12/2021 vừa qua, trong dự án truyền thông xã hội “Tù nhân Olympic” (#OlympicPrisoner), Ủy ban Điều hành của Quốc hội Hoa Kỳ về vấn đề Trung Quốc (CECC) đã nêu bật trường hợp của bà Đặng Thúy Bình (Deng Cuiping), một cựu giáo viên tiểu học tại thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam. Bà Đặng là một tù nhân lương tâm đang phải chịu án 6 năm tù giam vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn khí công bị đàn áp tại Trung Quốc.

Đây là báo cáo mới nhất trong một loạt các báo cáo của CECC trong dự án truyền thông xã hội “Tù nhân Olympic” với mục đích phơi bày tình trạng nhân quyền của Trung Quốc chỉ vài tuần trước khi Olympic Mùa đông chính thức diễn ra tại Bắc Kinh. Theo đó, kể từ ngày 2/12/2021, mỗi ngày CECC sẽ giới thiệu tới công chúng một tù nhân lương tâm bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm tù. Các tù nhân lương tâm được giới thiệu bao gồm nhà báo và nhà báo công dân, người Duy Ngô Nhĩ, luật sư nhân quyền, người Tây Tạng, nhà hoạt động vì quyền lợi người lao động, tín đồ Kitô giáo, người tập Pháp Luân Công, người Hồng Kông, nhà hoạt động nữ quyền và các nhà hoạt động dân chủ.

Trường hợp bà Đặng Thúy Bình được chính quyền Hoa Kỳ đặc biệt nhắc tới trong những năm gần đây do con gái bà, cô Lỗ Uyển Thanh (Iris Lu), làm việc tại Đại học Nam Florida, đã liên tục kêu gọi trả tự do cho bà.

Ủy ban Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi chú ý đến tù nhân lương tâm trước Olympic Bắc Kinh
Cô Lỗ Uyển Thanh bên cha mẹ vào năm 2000. (Ảnh: Lỗ Uyển Thanh cung cấp)
Ủy ban Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi chú ý đến tù nhân lương tâm trước Olympic Bắc Kinh
Cô Lỗ Uyển Thanh kêu gọi giải cứu mẹ. (Ảnh: Faluninfo.net)

Theo thông tin đăng tải trên trang web của Ủy ban Quốc tế về Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ (USCIRF), bà Đặng bị bắt giữ vào tháng 7/2016 vì phân phát tư liệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Sau đó vào tháng 2/2017, bà đã bị tuyên án 6 năm tù giam và bị chuyển tới Trại giam Nữ số 2 tỉnh Vân Nam.

USCIRF cho biết trước đó, bà Đặng đã từng bị quấy nhiễu và bắt giữ nhiều lần. Nhà bà bị lục soát vào tháng 8/1999 và tháng 10/2000. Cuối năm 2004, bà bị cấm giảng dạy. Tháng 4/2006, bà cũng từng bị kết án 3 năm trong Trại giam Nữ số 2 tỉnh Vân Nam, nơi bà đã bị tra tấn.

Trước đó vào ngày 20/7/2021 kỷ niệm 22 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio cũng đề cập tới trường hợp của bà Đặng trong một thông cáo báo chí. Ông Rubio kêu gọi Bắc Kinh “ngừng phá hoại tự do tôn giáo, và chấm dứt một lần và mãi mãi lệnh cấm tập Pháp Luân Công”. Ông yêu cầu chế độ cộng sản này phải trả tự do cho tất cả những người tập bị giam giữ trong các nhà tù và các trung tâm giam giữ khác nhau trên khắp Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ.

Được biết trong một dự án truyền thông xã hội trước đó mang tên Trả tự do cho những người hùng Trung Quốc (##FreeChinasHeroes), CECC cũng đã liệt kê trường hợp của bà Đặng vào năm 2017.

Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: