Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết hôm thứ Tư (22/2) rằng Thế vận hội không thể là nơi gây chia rẽ và loại trừ các vận động viên, đồng thời bảo vệ kế hoạch cho phép các vận động viên Nga và Belarus đủ điều kiện tham dự Thế vận hội mùa hè Paris 2024.

Embed from Getty Images

Trong tuyên bố đánh dấu kỷ niệm một năm ngày Nga xâm lược Ukraine, IOC cho biết Thế vận hội có đặc điểm đoàn kết thúc đẩy hòa bình.

Cơ quan Olympic đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội sau khi tháng trước vạch ra lộ trình cho các vận động viên của cả Nga và Belarus giành suất tham dự Thế vận hội thông qua vòng loại châu Á và thi đấu với tư cách là những người trung lập, không có cờ hay quốc ca.

Các vận động viên từ Nga và Belarus đã bị cấm tham gia nhiều cuộc thi quốc tế sau khi Nga tiến hành cái mà họ gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, nhưng một số liên đoàn quốc tế hiện đang cho phép họ trở lại theo hướng dẫn của IOC.

“Thế vận hội Olympic không thể ngăn chặn chiến tranh và xung đột. Họ cũng không thể giải quyết tất cả các thách thức chính trị và xã hội trong thế giới của chúng ta”, IOC cho biết trong tuyên bố của mình.

“Đây là lĩnh vực chính trị. Nhưng Thế vận hội Olympic có thể làm gương cho một thế giới nơi mọi người tôn trọng luật lệ giống nhau và tôn trọng lẫn nhau.”

“Họ có thể mở ra cánh cửa đối thoại và xây dựng hòa bình theo những cách mà sự loại trừ và chia rẽ không làm được.”

Ukraine cùng các nước láng giềng Đông Âu và Baltic đang dẫn đầu lời kêu gọi cấm các vận động viên Nga và Belarus tới Paris chừng nào quân đội Nga còn tiếp tục xâm lược Ukraine.

Hôm thứ Hai, hơn 30 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Anh và Pháp đã cam kết ủng hộ việc cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia các cuộc thi quốc tế.

Ukraine cũng đã đe dọa tẩy chay Thế vận hội nếu Nga được tham gia.

“Sứ mệnh của chúng tôi luôn là thúc đẩy hòa bình thông qua thể thao. IOC vẫn cam kết thực hiện sứ mệnh này là đoàn kết toàn thế giới trong các cuộc thi đấu hòa bình cho đến ngày nay,” IOC cho biết.

“Các nỗ lực xây dựng hòa bình cần đối thoại. Một cuộc thi đấu với các vận động viên tôn trọng Hiến chương Olympic có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho đối thoại, vốn luôn là bước đầu tiên để đạt được hòa bình,” tổ chức này nói thêm.

Ngân Hà (theo Reuters)