Ngày 11/3, cố vấn Jason Miller của cựu Tổng thống Donald Trump nói với The Epoch Times rằng, ủy ban hành động chính trị của ông Trump đã nhận được số tiền quyên góp lên đến hơn 3 triệu đô la chỉ trong 10 ngày sau bài phát biểu đánh dấu sự trở lại của ông tại Hội nghị CPAC ở Florida.

Embed from Getty Images

Trước đó một ngày, ông Miller cũng nói trong chương trình War Room của Steve Bannon, Ủy ban hành động chính trị Save America (PAC) đã có trong tay 80 triệu đô la tính đến ngày 10/3. Số tiền này cho thấy, PAC đã thu về 50 triệu USD chỉ trong năm nay. Tổng số tiền mà PAC huy động được có thể ngang bằng hoặc vượt xa số tiền Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC). (Theo báo cáo, RNC huy động được 16 triệu USD trong tháng 1.)

Lời kêu gọi theo chủ nghĩa dân túy của ông Trump đã hồi sinh hoạt động gây quỹ của Đảng Cộng hòa kể từ khi ông bước vào chính trường, đặc biệt là về khoản đóng góp từ các nhà tài trợ nhỏ. Trong một cuộc tranh cãi với RNC và các chi nhánh của ủy ban này hồi đầu tháng 3, ông Trump đã nhấn mạnh vào điểm này. Ông kêu gọi các ủy ban này ngừng sử dụng danh tính và hình ảnh của ông để gây quỹ.

Theo ông Miller, tranh chấp hiện đã được giải quyết với việc cả 2 bên cam kết sẽ hợp tác để đánh bại Đảng Dân chủ vào năm 2022. Thỏa thuận ôn hòa này phụ thuộc vào việc RNC, Ủy ban Quốc hội Đảng Cộng hòa Quốc gia (NRCC) và Ủy ban Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Quốc gia (NRSC) sẽ không công kích bất kỳ ứng cử viên nào được ông Trump ủng hộ ra tranh cử đối đầu những người đương nhiệm của Đảng Cộng hòa, những người đã ủng hộ việc luận tội cựu tổng thống.

Trong bài phát biểu được coi chính thức đánh dấu sự trở lại của ông Trump tại Hội nghị Hành động Chính trị Cánh hữu (CPAC) ở Orlando, bang Florida ngày 28/2, cựu tổng thống đã kêu gọi những người ủng hộ quyên góp cho trang web chiến dịch của ông và ủy ban PAC Save America.

Ông Trump kêu gọi: “Chỉ có một cách duy nhất đóng góp vào nỗ lực của chúng tôi, bầu chọn những người cánh hữu thuộc Đảng Cộng hòa [ủng hộ] nước Mỹ trên hết, và sau đó là đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, đó là thông qua ủy ban PAC Save America và DonaldJTrump.com. Vì vậy, hãy ra ngoài đó và làm bất cứ điều gì các bạn có thể, vì chúng ta sẽ có thể giúp đỡ rất nhiều người tuyệt vời. Chúng tôi biết đúng người cần phải trợ giúp họ. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn để giành chiến thắng và chiến đấu với Big Tech, phe cánh tả cực đoan cũng như hệ thống tại D.C.”

Ông Miller cũng khẳng định với ông Steve Bannon hôm 10/3, nhóm của ông Trump đã đi đến các bước “chi tiết” trong việc phân tích các cuộc đua và ứng viên vào năm 2022. Những người này đều được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo phù hợp với chương trình nghị sự Nước Mỹ trên hết.

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Trump đã đưa ra 11 lời tán thành chính thức kể từ khi rời nhiệm sở. Trong đó, ông ủng hộ cho một cựu trợ lý đang đối đầu với một trong mười thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu luận tội ông.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: