Ngày 2/4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại. Một trong những vấn đề lưu ý mà bài này tập trung là việc ông Biden một lần nữa cảnh báo ông Tập không được can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, ông Biden đã đưa ra cảnh báo này trong hội đàm với ông Tập, nhưng Bắc Kinh phủ nhận việc có chuyện can thiệp.

id14080055 IMG 1746 mela 600x400 1
Tối ngày 21/9/2023 tại một hội thảo được tổ chức ở Poughkeepsie thuộc Thung lũng Hudson bang New York, nhiều chuyên gia về Trung Quốc đã cảnh báo xâm nhập nguy hiểm của ĐCSTQ vào xã hội Mỹ. (Nguồn: Gary Du/Epoch Times)

Tại sao Tổng thống Biden lại tiếp tục đưa ra cảnh báo này? Tại sao Mỹ vẫn không tin những tuyên bố lặp đi lặp lại của Bắc Kinh rằng họ “không có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ”… là vấn đề đáng lưu ý?

Theo Đài VOA Mỹ, một quan chức cấp cao của Mỹ đã phát biểu trong cuộc họp báo sau điện đàm Biden – Tập Cận Bình hôm 2/4: “Khi Trung Quốc (ĐCSTQ) nói rằng họ sẽ làm hoặc không làm điều gì đó, tôi không nghĩ chúng ta có thể tin vào lời nói của họ, bởi vì cần dựa vào chứng cứ”.

Ngoài ra, một báo cáo tình báo Mỹ được giải mật công bố vào tháng Hai năm nay, đã cảnh báo các hoạt động gây ảnh hưởng của Bắc Kinh ngày càng tinh vi, bao gồm cả việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, những nỗ lực ngày càng tăng thông qua internet nhằm tích cực khai thác sự chia rẽ trong xã hội Mỹ…

Rõ ràng đã từ lâu phía Mỹ ý thức sâu sắc về thủ đoạn “nói một đằng làm một nẻo” của ĐCSTQ, bởi số lượng lớn sự kiện thực tế cho thấy can thiệp của ĐCSTQ vào bầu cử Mỹ không vì cảnh báo của Mỹ mà dừng lại.

Đó là lý do Tổng thống Biden phải tiếp tục đưa ra cảnh báo đối với ĐCSTQ.

Dân biểu Tom Tiffany của Wisconsin – một người diều hâu nổi tiếng với Trung Quốc – chỉ ra rằng trừ khi chính quyền Tổng thống Biden có cách tiếp cận mạnh hơn đối với chính quyền này, nếu không họ sẽ tiếp tục can thiệp vào bầu cử Mỹ: “ĐCSTQ đã hết lần này đến lần khác cho thấy rằng họ sẽ không ngừng can thiệp vào bầu cử ở Mỹ.”

Vậy ĐCSTQ đã can thiệp vào bầu cử Mỹ như thế nào? Bài báo của Epoch Times “Điều tra tiết lộ cách ĐCSTQ can thiệp vào bầu cử Mỹ vào tháng Một năm nay, dựa trên báo cáo tình báo được giải mật của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ và nhiều cuộc điều tra của khu vực tư nhân, đã xác nhận vấn đề ĐCSTQ dùng nhiều thủ đoạn can thiệp vào bầu cử giữa kỳ năm 2022 của Mỹ.

Các biện pháp cụ thể bao gồm lên kế hoạch cẩn thận các thủ đoạn như: Trả đũa trừng phạt (ứng viên) chống ĐCSTQ và ca ngợi (ứng viên) thân ĐCSTQ; thúc đẩy tuyên truyền gây chia rẽ xã hội Mỹ; dùng hệ thống gồm mạng xã hội, các tài khoản truyền thông, trang web ủy quyền, những người có ảnh hưởng được trả tiền và các công ty quan hệ công chúng… để thao túng quan điểm của công chúng Mỹ về ĐCSTQ và thậm chí mạo danh cử tri Mỹ.

Những phát hiện này phù hợp với các báo cáo được công bố năm ngoái bởi ‘gã khổng lồ’ công nghệ Meta và Microsoft. Tháng 8/2023, Meta thông báo rằng họ đã xóa hàng ngàn tài khoản có liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật ĐCSTQ, cho biết các tài khoản này là một phần của hoạt động gây ảnh hưởng trực tuyến lớn nhất thế giới, nhằm tìm cách tác động đến bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 của Mỹ. Hoạt động gây ảnh hưởng bí mật này hoạt động trên hơn 50 nền tảng, nhắm vào các đồng minh và đối tác quan trọng của Mỹ, bao gồm Úc, Nhật Bản, Đài Loan và Vương quốc Anh.

Một báo cáo do Microsoft công bố vào tháng 9/2023 cũng tiết lộ, tin tặc ĐCSTQ bị phát hiện mạo danh cử tri Mỹ trực tuyến trong bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo và quảng bá nội dung gây chia rẽ xã hội Mỹ.

Trước đó ngày 30/8/2020 trong cuộc phỏng vấn với chương trình Maria của Fox News, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe đã tiết lộ 3 thông tin “nặng ký”, một trong số đó là “ĐCSTQ đã thúc đẩy hàng loạt hành động tinh vi để can thiệp bầu cử Mỹ, các nước khác có thể nói là không đáng kể so với họ”.

Không còn nghi ngờ, các thủ đoạn can thiệp vào bầu cử Mỹ của ĐCSTQ cũng được sử dụng trong bầu cử tổng thống năm 2020.

Sau bầu cử năm 2020, một số nguồn tin truyền thông cũng nêu ra nghi ngờ.

  • Thứ nhất, Hải quan Mỹ thông báo họ đã tịch thu được số lượng lớn ít nhất 20.000 bằng lái xe giả từ Trung Quốc Đại lục và Hồng Kông, có thể chúng được làm từ Trung Quốc – biện pháp thông qua các thiết bị cá nhân như TikTok hoặc do tin tặc đánh cắp thông tin cá nhân của người Mỹ. Điều này được phân tích là bằng chứng về cuộc chiến không giới hạn của ĐCSTQ chống lại Mỹ và nỗ lực can thiệp vào bầu cử ở Mỹ. 
  • Thứ hai, ĐCSTQ đã làm ra một số lượng lớn phiếu giả. Vào ngày 5/12/2020, kênh tự truyền thông Gateway Pundit (Mỹ) đưa tin về một đoạn video do Y Khải Uy (Yi Qiwei) đăng tải, cho thấy ĐCSTQ đã sản xuất giả mạo phiếu bầu ở ba bang Mississippi, Florida và North Carolina với sản lượng hàng tháng là 500.000. Y Khải Uy cũng đã tweet vào ngày 9/11: “Các nhà máy in ở tỉnh Quảng Đông đang giúp in các lá phiếu giả, được gửi đến Canada và Mexico trong khoảng thời gian từ tháng 8 – 10/2020 dưới danh nghĩa vật tư y tế, sau đó chuyển vào Mỹ”. (Xem thêm: Thế hệ thứ 3 ĐCSTQ: Lượng lớn phiếu bầu giả TQ làm tuồn vào Mỹ)

Thực trạng không ngừng can thiệp vào bầu cử Mỹ của ĐCSTQ đã khiến cả chính phủ và công chúng Mỹ không thể không nghi ngờ rằng ĐCSTQ sẽ tiếp tục thủ đoạn đó trong bầu cử năm 2024.

Động thái mới của Tổng thống Biden đối với ĐCSTQ trong vấn đề này không chỉ bằng lời nói, ông đã tiếp tục thúc đẩy “Sắc lệnh hành pháp về áp đặt một số biện pháp trừng phạt trong trường hợp có can thiệp của nước ngoài vào bầu cử ở Mỹ” (Executive Order on Imposing Certain Sanctions in the Event of Foreign Interference in a United States Election) – sắc lệnh được thời Tổng thống Trump ban hành vào ngày 12/9/2018.

Theo sắc lệnh hành pháp này, nếu một thế lực nước ngoài can thiệp vào bầu cử ở Mỹ, tổng thống có thể ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với mối đe dọa. Cái gọi là “can thiệp bầu cử” bao gồm can thiệp vào cơ sở hạ tầng bầu cử cũng như tuyên truyền và phổ biến thông tin sai lệch. Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ phải đánh giá vấn đề can thiệp của các chính phủ nước ngoài và đặc vụ của họ vào bầu cử Mỹ không muộn hơn 45 ngày sau bầu cử, phải nộp báo cáo cho tổng thống và các thành viên nội các khác. Sau đó, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng An ninh Nội địa sẽ đánh giá báo cáo và báo cáo kết quả cho Tổng thống.

Các tổ chức nước ngoài (hiệp hội, quỹ tín thác, công ty liên doanh…) hoặc cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia, tài trợ (bao gồm hỗ trợ tài chính và kỹ thuật) để can thiệp vào bầu cử Mỹ, thì tài sản của họ tại Mỹ sẽ bị phong tỏa (sau khi Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng An ninh Nội địa cùng thống nhất quyết định)…

Nếu ĐCSTQ không từ bỏ thủ đoạn can thiệp bầu cử năm 2024, thì trong trường hợp Mỹ có bằng chứng thuyết phục sẽ kích hoạt lệnh hành pháp, theo đó các thực thể cũng như cá nhân của ĐCSTQ có liên quan sẽ tự trừng phạt. Đây có lẽ cũng dụng ý đồ thực sự trong lần cảnh báo tiếp tục này của Tổng thống Biden.

Chu Hiểu Huy
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả, được đăng trên Epoch Times.)