Tu viện trưởng Tu viện Các hang động (Kyiv Pechersk Lavra) đã bị cơ quan đặc vụ Ukraine bắt giữ như một biện pháp phòng ngừa. Tín đồ của tu viện vẫn chặn không cho nhà nước tiếp quản tu viện này.

230402 lavra 03
Một tín đồ UOC đã tới chỗ những người kích động bên ngoài và cầu nguyện cho họ bất chấp những nhạo báng sỉ nhục; sau đó người ta xác định cô này là cô Katerina Ersova
230402 lavra 01
Cơ quan đặc vụ SBU tới tuyên bố cáo buộc và bắt tu viện trưởng ngay tại khuôn viên tu viện hôm 1/4. (Ảnh cắt từ video do SBU công bố)

Hành động chớp nhoáng ngày 1/4, cơ quan an ninh SBU đã bắt tu viện trưởng Metropolitan Pavel Lebed của Tu viện Các hang động, BBC đưa tin. Ông có thể sẽ bị còng tay điện tử, cấm giao tiếp với bên ngoài, và quản thúc trong 2 tháng.

Pravda Ukraine đưa tin, lệnh bắt giữ được thực hiện theo cáo buộc 2 tội danh “vi phạm quyền bình đẳng của công dân dựa trên niềm tin tôn giáo của họ”“tôn vinh những người tham gia cuộc xâm lược vũ trang của Liên bang Nga chống lại Ukraine.”

SBU công bố trên mạng xã hội trích đoạn nhiều cuộc nói chuyện điện thoại mà họ tuyên bố là đã ghi lén từ ông tu viện trưởng, coi đó là một bằng chứng cho cáo buộc. Ngay trước đó, SBU cũng công bố video họ tới bắt tu viện trưởng ngay tại khuôn viên tu viện, trong bối cảnh các tín đồ và tu sỹ của Tu viện Các hang động ngăn không cho người của chính quyền tiếp quản tu viện.

Luật sư của UOC Nikita Chekman cho biết ông chỉ có 30 phút để chuẩn bị hồ sơ hầu tòa ngay trong ngày 1/4. Tuy nhiên, ông Pavel lấy lý do sức khỏe yếu, nên phiên tòa bỏ dở và dự kiến sẽ nối tiếp vào ngày Thứ Hai.

Công tố viên đã yêu cầu “60 ngày quản thúc tại gia, đeo vòng tay [còng điện tử], và cấm dùng mạng xã hội.”

BBC đưa tin có chứng kiến SBU khám xét nhà của ông trong cùng ngày. Trong phiên tòa hôm thứ Bảy, ông gọi đó là “một vụ án chính trị” và nói “Tôi chưa bao giờ đứng về phía kẻ gây hấn.” Lưu ý, ông không nói Nga là kẻ gây hấn, khi ông bác bỏ cáo buộc của SBU. “Tôi chống lại sự gây hấn. Và giờ tôi đang ở Ukraine, đây là đất nước của tôi”.

Trong video trả lời các phóng viên, luật sư của ông nói rằng thật không may, ông bị bắt giữ và bị cắt liên lạc với bên ngoài mặc dù chưa có phán xét của tòa án, theo cơ chế “phòng ngừa” tội phạm khi có cáo buộc.

Trong video trả lời phóng viên, ông Pavel cho rằng việc chính quyền đàn áp UOC không có lý do nào khác ngoài việc họ muốn niềm tin Chính thống toàn Ukraine phải nằm trong “một giáo hội duy nhất, nhưng mà điều đó không khả thi.”

Các tín đồ và tu sỹ UOC vẫn tiếp tục chặn không cho người của nhà nước tiếp quản tu viện.

Video tương phản giữa tín đồ UOC và những kẻ tới để kích động.

Các video livestream 1/4 cho thấy các tín đồ đứng an hòa và hát các bài thánh ca. Họ cố ý tách khỏi những người cố ý tạo kích động. Nhóm những người tạo kích động này đã xuất hiện từ hôm 31/3. Trên video có thể thấy rõ họ bị những tín đồ UOC tìm cách cô lập ra ngoài.

Theo một video phân tích, nhóm kích động này là có tổ chức. Đứng đằng sau chính là những thành phần cấp tiến cực đoan của Ukraine, trong đó có S14 khét tiếng thời Maidan 2014. Mục đích là để truyền thông của chính quyền ghi lại các cảnh hung hăng để gán ghép đó là của tín đồ UOC.

Các cảnh trên video của chính quyền dường như chứng thực điều đó, khi mà họ tập trung vào những cảnh hung hăng và kích động bất chấp những cảnh đó chỉ là thiểu số.

Một tín đồ UOC tới chỗ bên ngoài cầu nguyện cho nhóm những người kích động bất chấp sự nhạo báng của họ. Tiêu đề video: Kiev-Pechersk Lavra!!! Phụ nữ cầu nguyện như một người tử vì đạo, và lũ quỷ nhảy múa xung quanh cô!!!

Nhật Tân