Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Sáu (28/7) tuyên bố rằng Nga sẵn sàng tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine, nhưng Kyiv và các quốc gia hẫu thuận họ trong NATO từ chối đối thoại với Moscow.

Tất cả những bất đồng phải được giải quyết trên bàn đàm phán”, ông Putin nói với các lãnh đạo châu Phi trong Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Châu Phi tại St. Peterburg hôm thứ Sáu (28/7).

Vấn đề là họ [Ukraine] đang từ chối đối thoại với chúng tôi”, ông Putin khẳng định.

Chế độ Ukraine hiện tại cũng đang bác bỏ các cuộc đàm phán, và đã chính thức loan báo điều đó. Tổng thống Ukraine Zelensky [mùa thu năm ngoái] đã ký một chỉ lệnh liên quan”, ông Putin nói.

Lãnh đạo Nga tuyên bố rằng gốc rễ của cuộc xung đột giữa Moscow và Kyiv là “Mỹ và NATO tạo ra các mối đe dọa đối với an ninh của Nga”.

Tuy nhiên, Washington và các nước đồng minh của họ cũng “bác bỏ các cuộc đàm phán về các vấn đề đảm bảo an ninh công bằng cho tất cả các bên, trong đó có Nga”, ông Putin nói thêm.

Chúng tôi đã từng nói nhiều lần – và tôi đã từng tuyên bố chính thức – rằng chúng tôi sẵn sàng tham gia các cuộc đối thoại đó”, ông Putin khẳng định.

Chúng tôi không thể cưỡng cầu đàm phán với họ”, ông Putin nói và cho biết thêm rằng “cũng cần phải đối thoại với bên khác” trong cộng đồng quốc tế để thuyết phục Ukraine tham gia vào các cuộc đàm phán.

Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Moscow “biết ơn các bạn bè châu Phi” vì những nỗ lực của họ trong việc tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.

Một phái đoàn các lãnh đạo và các quan chức cấp cao châu Phi, trong đó có các tổng thống của Nam Phi, Senegal và Zambia, đã tới St. Petersburg và Kyiv hồi giữa tháng Sáu để đề xuất với Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky sáng kiến hòa bình 10 điểm.

Sáng kiến hòa bình do các lãnh đạo châu Phi đề xuất kêu gọi các đảm bảo an ninh và vận chuyển tự do ngũ cốc qua Biển Đen, cũng như thả tù nhân chiến tranh và nhanh chóng khởi động các cuộc đàm phán hòa bình, cùng những đề nghị khác nữa.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti của Nga hôm thứ Năm (27/7), Tổng thống Comoros Azali Assoumani đã nói rằng ông và những người đồng cấp châu Phi “vẫn chưa nhận được bất kỳ sự xác nhận có sức thuyết phục nào về lợi ích của ông Zelensky” khi tham gia các cuộc đàm phán với Nga. Ông Azali Assoumani hiện cũng đang là chủ tịch Liên minh châu Phi và đã có mặt trong phái đoàn châu Phi tới Nga và Ukraine hồi tháng Sáu vừa qua.

Tháng trước, Tổng thống Ukraine Zelensky đã tái khẳng định lập trường rằng những cuộc đối thoại với Moscow chỉ có thể bắt đầu sau khi quân đội Nga rút khỏi tất cả lãnh thổ Ukraine theo các đường biên giới phân địch năm 1991, bao gồm cả bán đảo Crimea.

Nga đã bác bỏ và gọi các yêu sách của ông Zelensky là phi thực tế. Moscow lập luận rằng đó là dấu hiệu cho thấy Kyiv không sẵn sàng giải quyết cuộc xung đột này bằng các biện pháp ngoại giao. Theo Moscow, điều này đặt họ vào tình thế không còn lựa chọn nào khác hơn là phải tiếp tục làm việc hướng tới đạt được các mục tiêu đề ra tại Ukraine thông qua các biện pháp quân sự.

Hải Đăng (Theo RT)