Cung điện Buckingham hôm thứ Hai (5/2) loan báo rằng Vua Charles đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Trong tuyên bố phát đi hôm 5/2, Cung điện Buckingham nói rằng vấn đề sức khỏe của Vua Charles đã được phát hiện khi ông thăm khám tại bệnh viện gần đây do bị giãn tuyến tiền liệt. “Các xét nghiệm chẩn đoán sau đó đã xác định một dạng ung thư”, tuyên bố của Cung điện Buckingham cho hay, nhấn mạnh thêm rằng đó không phải là ung thư tuyến tiền liệt.

Hoàng gia Anh chưa cung cấp thêm thông tin về việc Vua Charles mắc bệnh ung thư gì, ở giai đoạn nào và tiên lượng bệnh ra sao.

Đức Vua hôm nay đã bắt đầu lịch trình điều trị đều đặn, trong thời gian này ông được các bác sĩ khuyến cáo cần hoãn các cuộc tiếp xúc công chúng. Trong suốt thời gian này, Đức Vua sẽ tiếp tục đảm nhận các công việc giấy tờ chính thức và nhà nước như bình thường”, tuyên bố của Cung điện Buckingham nêu rõ.

Như vậy, Vua Charles sẽ tiếp tục có các cuộc họp với Thủ tướng Rishi Sunak, trong khi Hoàng hậu Camilla sẽ tiếp tục các công việc của bà.

Đức Vua vẫn “hoàn toàn tích cực về việc điều trị” và mong đợi sẽ “quay lại công việc đầy đủ ngay khi có thể”, tuyên bố của Hoàng gia Anh nói thêm.

Cung điện Buckingham cũng cho biết thêm rằng Đức Vua đã quyết định công khai bệnh tình của mình để tránh “đồn đoán”, cũng như dấy lên nhận thức về bệnh ung thư “cho tất cả người dân trên khắp thế giới” đã bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này.

Vua Charles đã lên ngôi vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 ở tuổi 73, kế vị Nữ hoàng Elizabeth II sau khi bà tuyên bố thoái vị sau hơn 70 năm trị vì.

Lãnh đạo của Úc và Canada, hai quốc gia mà Vua Charles cũng là nguyên thủ quốc gia, đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất và hy vọng Đức Vua sớm hồi phục.

Tổng thống Joe Biden của nước Mỹ vốn là đồng minh gần gũi nhất của Anh Quốc đã nói rằng ông quan tâm đến tin tức về Vua Charles và đã có kế hoạch điện đàm với Đức Vua.

Hải Đăng (T/h)