Anh đã công bố khoản đầu tư 1 tỷ bảng (1,26 tỷ USD) cho lĩnh vực bán dẫn của mình vào thứ Sáu (19/5) trong một chiến lược được chờ đợi từ lâu nhằm củng cố ngành công nghiệp trong nước và chuỗi cung ứng chip.

Embed from Getty Images

Bộ phận khoa học, đổi mới và công nghệ (DSIT) mới thành lập của chính phủ cho biết chiến lược này tập trung vào vai trò của Anh trong việc thiết kế chất bán dẫn, được sử dụng trong mọi thứ, từ ô tô đến điện thoại thông minh và máy giặt.

“Chiến lược mới của chúng tôi tập trung nỗ lực vào những điểm mạnh, trong các lĩnh vực như nghiên cứu và thiết kế, để chúng tôi có thể xây dựng lợi thế cạnh tranh của mình trên trường toàn cầu”, Thủ tướng Rishi Sunak cho biết trong một tuyên bố.

Anh sẽ đầu tư 200 triệu bảng vào năm 2023-2025, tăng lên tới 1 tỷ bảng trong thập kỷ tới.

Ông Sunak đang ở Nhật Bản để tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo Nhóm G7, nơi ông đã đồng ý với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida để khởi động “quan hệ đối tác bán dẫn” với mục đích hợp tác nghiên cứu và tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng. Anh cũng có thỏa thuận tương tự với Hàn Quốc.

Trọng tâm trong chiến lược của Anh là thiết kế và nghiên cứu, thay vì sản xuất chất bán dẫn, mặc dù Anh cho biết họ sẽ công bố kế hoạch hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chip vào mùa thu.

Chiến lược của Vương quốc Anh được đưa ra sau khi tình trạng thiếu chip trên toàn thế giới trong đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn một loạt ngành công nghiệp và ảnh hưởng đến sản xuất ô tô, mặc dù hiện tại việc gián đoạn đã giảm thiểu. 

Hoa Kỳ đã công bố khoản trợ cấp 52,7 tỷ USD cho chip vào năm ngoái, trong khi một đạo luật về chip của Liên minh châu Âu đề xuất mang lại khoản đầu tư khoảng 43 tỷ euro (47 tỷ USD). 

Những quốc gia khác bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc đã tiết lộ các chiến lược bán dẫn của riêng họ trong những năm gần đây.

Những động thái trên một phần là để đối phó với tình trạng thiếu chip và một phần để cạnh tranh hiệu quả hơn với các nỗ lực công nghệ của Trung Quốc.

Một báo cáo của một nhóm các nhà lập pháp cho biết vào năm ngoái rằng việc Anh thiếu chuỗi cung ứng đầu cuối cho chất bán dẫn khiến nước này đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự gián đoạn nào trong tương lai đối với nguồn cung chip, chẳng hạn như nếu Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan, nhà cung cấp chất bán dẫn lớn nhất thế giới.

Nhật Minh (theo Reuters)