Bảo vệ Hiến pháp nhằm mang lại cho nước Mỹ sự ổn định, thịnh vượng, tự do đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, theo tổ chức WallBuilders.

Embed from Getty Images

Người Mỹ ngày nay tin rằng họ có thể tiếp thu những ý tưởng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác hoặc chủ nghĩa cộng sản mà vẫn có được sự ổn định, tự do và thịnh vượng mà đất nước đã được hưởng trong hơn hai thế kỷ, và [thậm chí] có thể còn làm tốt hơn nữa, Tim Barton, chủ tịch của tổ chức WallBuilders cho biết.

WallBuilders là một tổ chức chuyên giới thiệu lịch sử bị lãng quên và những anh hùng của nước Mỹ với sự nhấn mạnh cụ thể về “nền tảng đạo đức, tôn giáo và hiến pháp mà nước Mỹ đã được xây dựng trên đó”, trang web của tổ chức này tuyên bố.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times, ông Barton cho biết mọi người đã coi thường sự thật rằng Hiến pháp đã có hơn 230 năm tuổi. Họ không nhận ra rằng sự ổn định mà họ có thể tồn tại trong ngần ấy năm là nhờ nền tảng hiến pháp mà nước Mỹ đã được xây dựng trên đó.

“Hiện nay nước Mỹ đang ở trong một tình huống nguy hiểm mà chúng ta có thể không bao giờ phục hồi được nếu đa số người Mỹ quyết định đi theo chủ nghĩa xã hội. Người Mỹ đã quên lịch sử của chủ nghĩa cộng sản và không nhận ra sự nguy hiểm của nó,” ông nói.

“Chúng ta đã có thể sống với sự ổn định như vậy trong hơn 230 năm, đến nỗi họ không nhận ra chúng ta đã tận hưởng tự do ra sao, sự thịnh vượng và sự ổn định đến mức nào ở nước Mỹ.”

“Không ai thực sự ở phần còn lại của thế giới trong vài trăm năm qua đã được hưởng bất kỳ phước lành và mức độ thịnh vượng và tự do như chúng ta đã được hưởng ở Mỹ,” ông nói.

Tuy vậy, ông Barton lo ngại rằng chưa từng có thời điểm nào ở Mỹ mà nhiều người lại công khai và tự hào tiếp nhận hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác như bây giờ. Trong thế kỷ 20, chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa cộng sản phải chịu trách nhiệm cho hơn 100 triệu người bị sát hại.

Ngày nay, đa số sinh viên đại học coi chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do là xấu xa và coi chủ nghĩa xã hội là thứ tốt đẹp. Ông Barton giải thích: “Họ chấp nhận nó bởi vì họ không nhận ra. Chúng ta đã sai lầm trong việc giảng dạy lịch sử ở Mỹ.”

“Chúng ta đang có một hệ thống giáo dục tệ hại ở Mỹ, trong đó nó khuyến khích những triết lý chính trị và triết học kinh tế tồi đến mức hầu hết người Mỹ không nhận ra sự nguy hiểm của hệ tư tưởng và sự tuyên truyền của nó đang thấm vào người họ.”

Ông tin rằng vì mọi người không biết lịch sử nên họ “coi Hiến pháp như một văn bản thay vì công nhận rằng đây là văn bản đã giúp chúng ta trở thành một quốc gia tự do nhất, ổn định nhất trong lịch sử thế giới.”

Các nhân vật lịch sử, chẳng hạn như George Washington hoặc Abraham Lincoln ngày nay thường bị coi là nhân vật phản diện vì mọi người không biết câu chuyện của họ. “Những người đàn ông đó không hoàn hảo, [nhưng họ] là những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trong thời đại của họ, giúp đưa nước Mỹ tiến lên, giúp mang lại sự ổn định cho nước Mỹ, giúp đấu tranh cho bình đẳng.”

Ông Barton nói, ngay bây giờ ở Mỹ, chúng ta đang sống trong một nền văn hóa nơi người ta có thể đặt câu hỏi liệu sự thật có tồn tại hay không. Tại đó, những từng là các giá trị truyền thống, chuẩn mực thông thường đều đang bị nghi ngờ, do đó những ý tưởng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác hay cộng sản đang chỉ đường dẫn lối. Mọi người còn coi Hiến pháp như một thứ chướng ngại vật ngăn cản và kìm hãm họ tiếp nhận các giá trị hoặc hệ tư tưởng của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác hay chủ nghĩa cộng sản.

Bảo vệ Hiến pháp lúc này quan trọng hơn bao giờ hết, ông Barton nói thêm. “Hiến pháp chưa bao giờ bị công kích dữ dội như lúc này, và rằng trước đây đã có số ít người tranh cãi chống lại Hiến pháp nhưng đó chưa khi nào là đa số người Mỹ.”

Ông Barton khẳng định chưa từng có lúc nào mà phần lớn thế hệ tiếp theo (phần lớn là thế hệ “thiên niên kỷ”) lại chấp nhận hệ tư tưởng của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa cộng sản như hiện nay, và những người đó sẽ là những nhà lãnh đạo tương lai của nước Mỹ. Thế hệ “thiên niên kỷ” tạo thành lực lượng bầu cử lớn nhất so với bất kỳ nhóm người nào ở Mỹ.

“Đó là lý do tại sao ngày nay nó là mối nguy hiểm và mối đe dọa lớn hơn bao giờ hết trong việc bảo vệ Hiến pháp.”

WallBuilders sở hữu bộ sưu tập tư nhân lớn nhất gồm các hiện vật gốc từ thời lập quốc và sử dụng chúng để giáo dục người Mỹ, bao gồm cả sinh viên đại học và giáo viên, về lịch sử Hoa Kỳ và các giá trị của Hiến pháp bởi không nhiều trong số đó được dạy trong trường học, ông Barton nói.

Trong nỗ lực bảo vệ Hiến pháp, WallBuilders cố gắng hợp tác chặt chẽ với các nhà lập pháp cấp liên bang và cấp tiểu bang.

Ở cấp tiểu bang, WallBuilders giúp trang bị cho các nhà lập pháp tiểu bang kiến thức cần thiết để bảo vệ Hiến pháp và khuyến khích họ làm như vậy. Ví dụ: tổ chức này giúp các nhà lập pháp tiểu bang thực hiện các quyền hạn dành riêng cho các tiểu bang theo Tu chính án thứ 10, chẳng hạn như công nhận quyền của các tiểu bang để giúp bảo vệ một số tiểu bang khác, hoặc giúp họ đảm bảo và thúc đẩy Tuyên ngôn Nhân quyền, ông nói thêm.

Tiến Minh (theo Epoch Times)

Xem thêm: