Tổng thống Joe Biden sẽ rút Đại sứ Mỹ và tất cả nhân viên ngoại giao khỏi Afghanistan trước ngày thứ Ba (31/8), và không rõ khi nào phái bộ ngoại giao Mỹ sẽ quay trở lại quốc gia Nam Á đã bị Taliban kiểm soát, Washington Post dẫn tin từ hai quan chức Mỹ giấu tên.

Embed from Getty Images

Thời gian qua Taliban đã bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp tục duy trì phái đoàn ngoại giao tại Kabul, nhưng chính quyền Biden vẫn chưa chính thức đưa ra quyết định cuối cùng về việc này.

Hôm thứ Sáu (27/8), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã nói rằng chính quyền Biden “đang tích cực thảo luận” về đề nghị của Taliban với các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực, nhưng Washington chưa trực tiếp tham gia thảo luận với Taliban về vấn đề phái bộ ngoại giao Mỹ tại Afghanistan, một quan chức Mỹ giấu tên nói với Washington Post.

Vị quan chức nêu trên và một quan chức giấu tên khác thông tin với Washington Post rằng ông Biden sẽ cho rút hết viên chức ngoại giao Mỹ khỏi Afghanistan trước hạn chót 31/8. Động thái này của Nhà Trắng có nghĩa là sau hạn chót rút quân, Mỹ sẽ không thể cung cấp hỗ trợ lãnh sự trực tiếp cho công dân Mỹ hoặc thường dân Afghanistan tiếp tục muốn di tản khỏi đất nước đã rơi vào tay Taliban.

Những người Mỹ không thể di tản trước ngày 31/8, sau đó sẽ còn gặp khó khăn hơn nữa khi Mỹ đã rút hết cả quân đội lẫn phái bộ ngoại giao.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Bảy (28/8) nói rằng 280 người tuyên bố là người Mỹ đang sống tại Afghanistan hoặc là đã nói họ muốn ở lại đất nước này sau hạn chót 31/8 hoặc không thể thông tin với Bộ Ngoại giao Mỹ về dự định của họ.

Chúng tôi đang lập các kế hoạch chi tiết về cách thức chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp hỗ trợ lãnh sự và tạo điều kiện cho những người muốn di tản sau ngày 31/8”, một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời Washington Post khi được hỏi về việc Mỹ sẽ có thể làm sao để trợ giúp những người vẫn còn ở lại Afghanistan.

Vị quan chức nêu trên nói thêm rằng chính quyền Biden “đang xem xét nhiều lựa chọn liên quan đến sự can dự ngoại giao của chúng ta”.

Cũng hôm 28/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ước tính có khoảng 350 người Mỹ vẫn ở Afghanistan đã thông tin cho các quan chức Mỹ rằng họ muốn rời khỏi quốc gia này. Vị phát ngôn viên này lưu ý thêm rằng một số trong khoảng 350 người Mỹ này có thể đã tìm được đường rời khỏi Kabul.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby hôm 28/8 nói rằng tất cả những người sở hữu hộ chiếu Mỹ nếu muốn vào sân bay Kabul, thì đều được vào trong, mặc dù các hoạt động sơ tán hiện đã giảm dần quy mô.

Thiếu Tướng Lục quân William D. “Hank” Taylor cho biết từ ngày 14/8 đến rạng sáng 28/8, tổng cộng đã có 117.000 người, đại đa số là người Afghanistan, được sơ tán khỏi Kabul.

Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn người Afghanistan khác lo sợ phải quay lại cuộc sống áp bức dưới sự cai trị của Taliban, trong đó bao gồm nhiều người đã hỗ trợ quân đội, các phái đoàn ngoại giao và dân sự Mỹ và có thể đủ điều kiện được sơ tán, nhưng cơ hội rời Kabul của họ trước cuối tháng Tám này là rất mong manh.

Quân đội Mỹ cũng đã bắt đầu chuyển trang thiết bị lên các chuyến bay, và chỉ để ít không gian cho sơ tán người. Hầu hết các cổng vào sân bay Kabul đã được đóng lại sau vụ đánh bom tự sát vào chiều 26/8 khiến 13 lính Mỹ và hơn 160 thường dân Afghanistan thiệt mạng.

Đức Thiện (Theo Washington Post)

Xem thêm: