Tờ Washington Posthôm thứ Năm (27/7) dẫn nguồn tin cho biết Nhà Trắng đã quyết định cấm Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lý Gia Siêu (Lee Ka-chao) tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Mỹ vào mùa thu năm nay.

p3238321a778441026
Ông Lý Gia Siêu, Trưởng đặc khu Hồng Kông. (Ảnh: Chính phủ Hồng Kông)

Bản tin dẫn lời 3 quan chức Mỹ nắm được tình hình nói rằng các lệnh trừng phạt đối với ông Lý Gia Siêu sẽ không gây trở ngại tới việc Hồng Kông tham gia hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), vẫn cho phép một quan chức cấp cao khác của Hồng Kông tham dự. Quan chức Mỹ đã phát biểu với điều kiện giấu tên do tính nhạy cảm của vấn đề.

Người phát ngôn Nhà Trắng từ chối bình luận về việc này, và chỉ nói: “Chúng tôi kỳ vọng tất cả các phái đoàn thành viên APEC phù hợp với luật pháp và quy định của Mỹ tham gia hội nghị.”

Mỹ sẽ tổ chức hội nghị của các nhà lãnh đạo APEC tại San Francisco vào tháng 11 này, Hồng Kông là một thành viên của APEC. Tuy nhiên, trưởng đặc khu hành hiện tại của Hồng Kông, ông Lý Gia Siêu, đã bị Mỹ trừng phạt vào năm 2020, thời điểm đó ông là người đứng đầu cơ quan an ninh Hồng Kông. Theo phía Mỹ, ông Lý Gia Siêu đã tham gia vào các hoạt động “cưỡng chế, bắt giữ, giam giữ hoặc bỏ tù” những người phản đối “Luật An ninh Quốc gia” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Hồng Kông.

Một số nhà phân tích cho rằng việc ông Lý Gia Siêu bị từ chối tham dự có thể khiến nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vắng mặt tại nghị cấp cao APEC. Theo kế hoạch dự kiến, ông Tập sẽ có cuộc hội kiến với ông Biden trong thời gian diễn ra hội nghị này.

Trong một tuyên bố công khai vào tháng 6, Bắc Kinh cho biết họ hy vọng rằng Mỹ, với tư cách là chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh, sẽ mời ông Lý Gia Siêu tham dự.

Cũng có người cho biết, họ dự kiến ông Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC, bởi vì triển vọng kinh tế của Trung Quốc giảm mạnh, và ông Tập hy vọng sẽ khôi phục niềm tin của các nhà đầu tư toàn cầu vào Trung Quốc thông qua việc tham dự hội nghị này, đồng thời tận dụng cơ hội để cho khán giả trong nước thấy rằng ông đang quản lý hiệu quả các vấn đề chính trong quan hệ với Mỹ.

Theo Reuters, hồi tháng 6, một số thành viên của Quốc hội Mỹ thuộc hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã viết thư gửi Bộ Ngoại giao Mỹ, kêu gọi chấm dứt việc mời Đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu, (đã bị Mỹ trừng phạt) tham gia hội nghị cấp cao APEC năm nay. Bức thư dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman bằng văn bản trả lời, bà cho biết Mỹ có kế hoạch mời ông Lý Gia Siêu tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC.

Sau đó, Bộ Ngoại giao đã rút lại tuyên bố của bà Sherman, nói rằng họ vẫn chưa quyết định có mời ông Lý Gia Siêu tham dự hay không, và nói rằng họ đã vô tình gửi một “phiên bản sai” của câu trả lời tới Quốc hội.

Ông Biden đã bị chỉ trích bởi một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, họ cáo buộc để tìm kiếm tiếp xúc với Trung Quốc, chính quyền của ông có thái độ hòa dịu với Trung Quốc.

Dân biểu Mike Gallagher của tiểu bang Wisconsin, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Trung Quốc, tuần trước cho biết rằng không một quan chức nào của Hồng Kông hay ĐCSTQ bị Mỹ trừng phạt trong hơn hai năm qua vì làm xói mòn nền dân chủ ở Hồng Kông.

Ông chỉ trích rằng ngược lại, các quan chức chính quyền Biden đang theo đuổi các nhà ngoại giao của ĐCSTQ trên khắp thế giới, “giống như những người theo đuổi đầy nhiệt huyết, cố hết sức để tìm kiếm cơ hội gặp mặt”.

Theo Lâm Yến, Epoch Times