Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hôm 27/2 vừa qua rằng các xe tải đã không thể vận chuyển oxy từ nhà máy đến các bệnh viện trên toàn Ukraine, khiến hàng nghìn người rơi vào tình trạng nguy hiểm trong bối cảnh tỉ lệ nhiễm COVID-19 tăng mạnh và quốc gia này hiện đang phải hứng chịu cuộc tấn công từ Nga.

oxy
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: Alexandros Michailidis/Shutterstock)

“Tình hình nguồn cung oxy cạn kiệt đến mức rất nguy hiểm ở Ukraine. Phần lớn các bệnh viện sẽ cạn kiệt lượng oxy dự trữ trong vòng 24 giờ tới, trong khi một số đã hết. Điều này khiến hàng nghìn bệnh nhân gặp nguy hiểm”, Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus và giám đốc Khu vực châu Âu Hans Kluge cho biết trong tuyên bố chung.

Theo WHO, Ukraine cần tăng thêm 25% nguồn cung oxy so với nhu cầu của nước này trước khi bị Nga tấn công hồi tuần trước. Tổ chức này kêu gọi xây dựng một hành lang trung chuyển an toàn nhằm tăng nguồn cung oxy cho Ukraine, thông qua tuyến đường hậu cần đi qua nước láng giềng Ba Lan.

Cũng theo WHO, các hoạt động quan trọng khác của bệnh viện cũng đang bị đe dọa do thiếu điện. Thậm chí, các xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân cũng có nguy cơ hứng chịu làn đạn của quân đội Nga và Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine hiện đang phải đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ số ca nhiễm COVID-19. Cụ thể, số ca mắc mới đã tăng 555% trong khoảng thời gian từ ngày 15/1 đến ngày 25/2, theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc.

Một đợt bùng phát dịch COVID-19, cùng với việc ngày càng có nhiều người bị thương trong cuộc chiến sẽ gây áp lực lớn hơn nữa lên hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã quá tải của Ukraine.

Theo Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, có khoảng hơn 368.000 người đã rời Ukraine để sang các nước châu Âu láng giềng. Chính phủ Ukraine ước tính rằng trong trường hợp xấu nhất, cuộc chiến này có thể khiến 5 triệu người phải đi lánh nạn.

Theo CNBC,

Phan Anh

Xem thêm: