Theo giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phụ trách khu vực châu Âu, hơn 50% người dân thuộc “lục địa già” có thể bị nhiễm biến thể Omicron trong 6-8 tuần tới, đồng thời kêu gọi các quốc gia siết chặt các quy định về đeo khẩu trang.

châu Âu
(Ảnh minh họa: Par MARCIO DELGADO/Shutterstock)

“Ở mức độ này, Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe dự đoán rằng có hơn 50% người dân trong khu vực sẽ bị nhiễm Omicron trong 6-8 tuần tới”, tiến sĩ Hans Kluges, Giám đốc WHO tại châu Âu, phát biểu trong một buổi họp báo trực tuyến diễn ra vào ngày 11/1.

Ông Kluges cho biết thêm rằng các nước châu Âu và Trung Á vẫn “đang chịu áp lực nặng nề do COVID-19” trong năm 2022.

Bên cạnh đó, ông kêu gọi các quốc gia chưa bị ảnh hưởng từ Omicron cần “ra quy định bắt buộc sử dụng khẩu trang chất lượng cao ở những địa điểm trong nhà và khép kín, ngoài ra cần đảm bảo những người dễ bị nhiễm bệnh có thể tiếp cận khẩu trang”.

Giám đốc WHO tại châu Âu giải thích rằng khu vực này chưa chứng kiến tác động mạnh mẽ nhất do Omicron gây ra tại những nước “có tỷ lệ tiêm chủng thấp”. Ông cũng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước viễn cảnh chủng mới lây lan sang Đông Âu, nơi sẽ có nhiều ca bệnh nghiêm trọng ở những người chưa tiêm chủng.

Các nước thuộc Đông Âu có tỷ lệ tiêm vắc-xin ở mức thấp so với khu vực dù có dư thừa vắc-xin, theo dữ liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC).

Cụ thể, ở Bulgaria, chỉ 28% người dân đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin COVID-19. Con số này là 40,5% tại Romania, theo ECDC.

Theo ông Kluge, số ca nhiễm Omicron đã tăng mạnh trong những tuần gần đây tại Đan Mạch. Số liệu chỉ ra rằng trong tuần Giáng sinh, tỷ lệ người chưa tiêm vắc-xin phải nhập viện do COVID-19 cao hơn gấp 6 lần so với bệnh nhân đã tiêm đủ 2 liều.

Theo CNN,

Phan Anh

Xem thêm: