Trong bối cảnh bị điều tra về phản ứng đối với đại dịch virus corona, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào đầu tháng Năm đã thuê một công ty quan hệ công chúng tại Mỹ giúp đánh bóng hình ảnh, gồm cả việc xác định ‘những người ảnh hưởng’ để lan tỏa thông điệp của WHO về COVID-19.

Embed from Getty Images

Theo tài liệu được gửi tới Bộ Tư pháp Mỹ tuần này, WHO vào ngày 1/5 đã ký một hợp đồng trị giá 135.000 USD với công ty Hill and Knowlton để thuê công ty quan hệ công chúng này soạn thảo chiến lược thông tin cho cộng đồng.

Đề xuất của  Hill and Knowlton gửi WHO có đoạn viết: “Đã đang có chỉ trích và đánh giá nhằm vào WHO và các tin tức truyền thông có thể gây tổn hại tới WHO với tư cách là nguồn tin đáng cậy và quan trọng về các vấn đề sức khỏe toàn cầu”.

Hợp đồng WHO ký với Hill and Knowlton bao gồm 30.000 USD dành cho “xác nhận người ảnh hưởng”, 65.000 USD cho “kiểm tra thông điệp”, và 40.000 USD cho “khung kế hoạch chiến dịch”.

Hill and Knowlton đã đăng ký tại Mỹ là cơ quan nước ngoài theo Đạo luật Đăng ký Cơ quan Nước Ngoài. Công ty này đề xuất với WHO rằng họ sẽ xác định người ảnh hưởng thành ba nhóm: Nhóm những người nổi tiếng có số lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội; nhóm những người có số lượng người theo dõi nhỏ hơn nhưng có nhiều tương tác; và nhóm “những người hùng ẩn”, số người theo dõi họ trên mạng xã hội không nhiều “nhưng những người này định hình và định hướng các cuộc đối thoại”.

Những người ảnh hưởng nổi tiếng sẽ được sử dụng để “lan tỏa rộng lớn hơn thông điệp của WHO”, theo đề xuất của Hill and Knowlton.

COVID-19 đã trở thành chủ đề nổi bật trong các cuộc đối thoại hàng ngày, nhưng không phải tất cả các tiếng nói đều công bằng và không phải tất cả đều đang xuyên suốt và được lắng nghe”, đề xuất của Hill and Knowlton nói thêm.

Sau giai đoạn xác định người ảnh hưởng và kiểm tra thông điệp, Hill and Knowlton đã đề xuất WHO cần thực hiện một số cách thức để “giúp đảm bảo tính khoa học và uy tín thông tin sức khỏe cộng đồng từ WHO nhằm đảm bảo công chúng có niềm tin vào lời khuyên của WHO và các hướng dẫn sức khỏe cộng đồng của WHO được mọi người tuân thủ”.

Hill and Knowlton cho biết hợp đồng mà họ ký với WHO đã hết hạn vào ngày 15/6, nhưng công việc theo chiến dịch họ đề xuất với WHO vẫn đang tiếp diễn.

WHO đã đang bị để ý rất nhiều, đặc biệt tại Mỹ, vì họ bị cáo buộc đưa ra các đánh giá sai về đại dịch virus corona.

Vào ngày 14/1, WHO đã lan truyền các tuyên bố từ chính phủ Trung Quốc rằng virus corona không lây truyền từ người sang người. Các quan chức WHO vào tháng Hai cũng nói rằng có ít bằng chứng cho thấy những người nhiễm virus nhưng không biểu hiện triệu chứng có thể lây lan virus cho người khác.

Cả hai tuyên bố nêu trên của WHO sau đó đều được các chính phủ và cộng động khoa học thế giới chứng minh là sai. Một số chuyên gia y tế quốc tế nói rằng những tuyên bố không chính xác của WHO đã cản trở toàn cầu ứng phó với đại dịch virus corona.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng Tư đã nói chính quyền của ông sẽ dừng cấp ngân sách cho WHO vì tổ chức này xử lý sai đại dịch virus.

Sự phụ thuộc của WHO vào thông tin của Trung Quốc có thể khiến cho các ca nhiễm virus tăng gấp 20 lần, và sự lây nhiễm có thể còn tăng cao hơn thế”, ông Trump nói hôm 14/4.

Chính quyền Trump hôm 6/7 đã chính thức thông báo lên Liên Hiệp Quốc về việc nước Mỹ sẽ rút khỏi WHO vào năm tới.

WHO là tổ chức trực thuộc Liên Hiệp Quốc và ngân sách hoạt động của tổ chức này là do các thành viên đóng góp hàng năm. Mỹ là nước đóng góp lớn nhất cho WHO với khoảng 400 triệu USD mỗi năm.

Như Ngọc (Theo The Daily Caller)

Xem thêm: