Tờ Wall Street Journal (WSJ) hôm thứ Sáu (21/4) đã xuất bản một bài xã luận kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden không tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Một trong những lý do chính WSJ đưa ra là ông Biden đã quá già yếu và không đảm bảo có thể làm hết nhiệm kỳ hai.

WSJ tuyên bố trong bài xã luận: “Công chúng hiểu những gì Ngài Biden rõ ràng sẽ không thừa nhận: Bầu một người trên 80 tuổi đang yếu đi trông thấy làm việc thêm 4 năm nữa có thể là một sai lầm lịch sử”.

Tuần trước, tờ Washington Post dẫn nguồn tin riêng cho biết Tổng thống Joe Biden khả năng sẽ chính thức loan báo chiến dịch tái tranh cử vào thứ Ba (25/4) qua phát biểu video ghi sẵn.

Ban biên tập WSJ trong bài xã luận hôm 21/4 viết rằng sức khỏe của ông Biden đang giảm sút rõ ràng. “Nhưng sự suy yếu của ông ta là rõ ràng với bất kỳ ai không cố tình lờ đi”, WSJ lưu ý thêm.

WJS cũng cho rằng không có gì đảm bảo ông Biden có thể làm việc toàn bộ nhiệm kỳ hai, trong khi Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ không làm tốt công việc tổng thống nếu điều gì đó xảy ra với ông Biden.

Mỗi người khác nhau già đi ở mức độ khác nhau, nhưng rủi ro về sự sụt giảm sức khỏe nhanh chóng của ông Biden là đáng kể. Cơ hội để ông ta có thể hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ hai là rất khó đảm bảo”, WJS viết.

WSJ nhấn mạnh: “Nhưng lý do tốt nhất không tham gia tranh cử là vì những người tốt yêu nước của đất nước này. Thế giới đang trở nên nguy hiểm hơn hàng tuần, và Mỹ phải đối mặt với nhiều địch thủ ghê gớm hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh. Chúng ta sẽ cần nhân vật khác hơn là một Tổng thống bù nhìn để đương đầu và ứng phó với các địch thủ”.

WSJ kết luận: “Vào thời khắc của thách thức kinh tế và chiến lược to lớn này, nước Mỹ cần một lựa chọn tranh cử tổng thống năm 2024 tốt hơn là sự lặp lại của cặp Joe Biden vs Donald Trump”.

Xuân Thành