Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tuần này đã ra phán quyết cho phép Trung Quốc được đánh thuế hàng hóa Mỹ trị giá 645 triệu USD, đáp trả thuế nhập khẩu Mỹ đang áp lên hàng hóa Trung Quốc.

Embed from Getty Images

WTO cho rằng Mỹ đã không tuân thủ các luật lệ thương mại quốc tế khi áp thuế quan hàng trăm tỷ USD lên hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Phán quyết mới nhất của WTO nằm trong một phần của vụ việc tranh chấp thương mại kéo dài hàng thập kỷ giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến thuế chống trợ cấp mà Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc.

Tranh chấp thương mại này đã có từ năm 2012, thời điểm Bắc Kinh nộp đơn lên WTO kiện thuế chống trợ cấp mà Mỹ áp lên 22 sản phẩm hàng hóa Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012, trong đó có các mặt hàng như giấy, tấm pin mặt trời và dây thép. Trung Quốc ban đầu đã yêu cầu WTO cấp quyền cho họ được áp đặt thuế quan lên hàng hóa Mỹ trị giá 2,4 tỷ USD, nhưng sau đó đã giảm quy mô xuống còn 788,75 triệu USD.

Tờ Nam Hoa Tảo Báo (Hồng Kông) dẫn lời ông Cao Phong, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc nói hôm thứ Năm (27/1) rằng: “Trung Quốc kêu gọi Mỹ hãy dừng kiếm cớ và phải lập tức tiến hành sửa sai về các cuộc điều tra chống Trung Quốc”.

Phán quyết của WTO mới nhất đánh dấu lần thứ hai Trung Quốc được tổ chức thương mại quốc tế cấp quyền đáp trả thuế chống phá giá, chống trợ cấp của Mỹ. Trước đó, vào năm 2019, một trọng tài WTO đã cho phép chế độ Bắc Kinh được đánh thuế hàng hóa nhập từ Mỹ trị giá 3,58 tỷ USD.

Trong vụ việc năm 2019 đó, WTO cũng cho rằng Washington đã mắc lỗi khi xác định liệu sản phẩm của Trung Quốc có phá giá thị trường Mỹ hay không.

Mỹ hiện vẫn đang đánh thuế nhập khẩu hàng năm lên hàng hóa Trung Quốc trị giá hơn 300 tỷ USD. Chính sách thuế quan này được cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt trong cuộc chiến thương mại dai dẳng với Trung Quốc.

Như Ngọc (Theo RT)

Xem thêm: