Chính phủ Ý thông báo, họ sẽ ban lành lệnh bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 đối với những người từ 50 tuổi trở lên bắt đầu từ tháng tới.

Embed from Getty Images

“Chúng tôi muốn làm chậm sự phát triển của đường cong lây nhiễm và thúc đẩy những người Ý vẫn chưa tiêm chủng làm như vậy,” Thủ tướng Mario Draghi nhấn mạnh trong cuộc họp nội các hôm thứ Tư (5/1), theo một tuyên bố từ văn phòng của ông. “Chúng tôi phải có hành động đặc biệt đối với các nhóm tuổi có nguy cơ nhập viện cao nhất, nhằm giảm áp lực cho các bệnh viện và cứu sống họ.”

Ngày 4/1, khoảng 170.000 ca nhiễm mới đã được xác nhận ở đất nước 59 triệu dân này, theo số liệu của Đại học John Hopkins.

“Các biện pháp đưa ra ngày hôm nay nhằm mục đích đảm bảo cho các bệnh viện của chúng ta có thể hoạt động ổn thỏa, đồng thời, giúp cho các trường học và hoạt động kinh doanh được mở cửa,” ông Draghi phát biểu trước nội các.

Khoảng 78% dân số Ý đã tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ, và khoảng 36% đã được tiêm liều tăng cường.

Mặc dù một số nghiên cứu cùng nhiều quan chức y tế khẳng định vắc-xin COVID-19 có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh, nhưng nhiều dữ liệu mới đây cho thấy, biến thể Omicron đang không ngừng lây nhiễm ở những người đã tiêm chủng đầy đủ trên toàn thế giới.

Ví dụ, khoảng một nửa số ca mắc bệnh Omicron trong hệ thống bệnh viện ở Texas là những người đã tiêm chủng đầy đủ, một nghiên cứu được công bố vào đầu tuần này.

Thông qua cuộc điều tra gần 12.000 hộ gia đình Đan Mạch vào giữa tháng 12, các nhà khoa học phát hiện thấy biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn từ 2,7 đến 3,7 lần so với biến thể Delta trong số những người Đan Mạch được tiêm chủng đầy đủ. Nghiên cứu đó được công bố bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Copenhagen, Viện thống kê Đan Mạch và Viện Huyết thanh Statens, họ kết luận rằng biến thể này đang lây lan nhanh hơn vì nó có thể tránh được các kháng thể có nguồn gốc từ vắc-xin.

Chính phủ của ông Draghi không tiết lộ chi tiết về việc họ có áp dụng hình phạt nào đối với những người Ý lớn tuổi tiếp tục lựa chọn không tiêm chủng hay không. Cũng không rõ liệu chính phủ có đề xuất nhiều lệnh tiêm vắc-xin nghiêm ngặt hơn nữa hay không nếu kế hoạch hiện tại không ngăn chặn được sự lây lan của COVID-19.

Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza trao đổi với các phóng viên hôm 5/1, bất kỳ ai từ 50 tuổi trở lên sẽ được kiểm tra để xác định xem họ có “thẻ siêu xanh” hay không, trước khi họ đi làm, theo The Associated Press. Quy định sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 15/2.

Ông Speranza nói với các hãng truyền thông: “Chúng tôi đưa ra những lựa chọn này để hạn chế số người chưa được tiêm chủng càng nhiều càng tốt, vì đây là nguyên nhân gây ra gánh nặng cho hệ thống bệnh viện của chúng tôi.”

Các bộ trưởng từ Đảng Liên đoàn đã ban hành một tuyên bố chỉ trích yêu cầu bắt buộc tiêm vắc-xin ở những người trên 50 tuổi, gọi nó là “không có cơ sở khoa học” và lưu ý rằng ở Ý “đa số những người nhập viện vì COVID-19 đều trên 60 tuổi”.

Đáng chú ý, có nhiều cuộc biểu tình rộng rãi trên khắp nước Ý phản đối việc bắt buộc tiêm vắc-xin trong nhiều tháng nay.

Cách đây vài tuần, Áo đã công bố kế hoạch bắt đầu tiêm vắc-xin bắt buộc đối với bất kỳ ai trên 14 tuổi kể từ tháng tới. Tại Hy Lạp, những người trên 60 tuổi cũng sẽ bắt buộc phải tiêm vắc-xin.

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: