Cảnh hai bà mẹ cùng Chúa hài đồng đã được một nhà thờ tại Ý làm cho lễ Giáng sinh năm nay, thay vì cảnh Thánh Joseph cùng Đức mẹ Maria và Chúa Kitô hài đồng theo truyền thống. Linh mục giáo xứ nói rằng đây là để cổ xúy phong trào hôn nhân đồng tính. Sự kiện đã dẫn tới những tiếng nói phẫn nộ phản đối ở Ý, gọi đó là “báng bổ” Thần Thánh và tôn nghiêm của Kitô giáo.

231224 blasphemous 01 scaled
Hành động “báng bổ” đức Chúa ở Ý. (Ảnh cắt từ video của Reuters trên mạng xã hội trong đó có đoạn cha xứ giải thích cho việc làm này)

Bất luận quan điểm của cá nhân thế nào, dù là có niềm tin Kitô hay không, thì việc Chúa Kitô được giáng sinh trong gia đình Thánh Joseph và Đức mẹ Maria là một sự thật khách quan. Ít nhất đó là điều được ghi chép trong Kinh Thánh và trong các tài liệu lịch sử chính thống.

Tại nhà thờ Saints Peter and Paul thuộc Capocastello di Mercogliano —một ngôi làng của nước Ý ở tỉnh Avellino cách Naples khoảng một giờ lái xe về phía Đông— năm nay đã chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh bằng cảnh hai bà mẹ cùng Chúa hài đồng.

Hiển nhiên, đây là khác với truyền thống, mà ở đó cảnh Giáng sinh phải là cảnh Thánh Joseph cùng Đức mẹ Maria và Chúa hài đồng, theo Reuters đưa tin.

Lập luận để bảo vệ cho cách làm này, linh mục Vitaliano Della Sala của nhà thờ nói:

“Tôi muốn cho thấy cảnh này rằng các gia đình không còn chỉ là những gia đình truyền thống nữa.

Trong các giáo xứ của chúng ta, chúng ta thấy ngày càng nhiều trẻ em thuộc các loại gia đình mới đang tồn tại, và là một phần của xã hội chúng ta: Con cái của những người ly thân và ly dị, các cặp đồng tính nam, những người độc thân, những bà mẹ trẻ.”

Sự kiện dẫn tới những tiếng nói phản đối phẫn nộ.

Tổ chức Pro-Vita & Famiglia (Ủng hộ Mạng sống và Gia đình) đã gọi đó là hành động “nguy hiểm, đáng hổ thẹn, và báng bổ.” Tổ chức này đã mở một cuộc kêu gọi chữ ký trên mạng Internet để phản đối việc này và để kêu gọi Đức giám mục can thiệp, với lập luận rằng việc làm này của nhà thờ đã đi ngược lại những giáo điều của Giáo hội về vấn đề gia đình và hôn nhân.

Theo Reuters, vận động đã nhanh chóng đạt được 21.000 chữ ký tính tới thời điểm đưa tin.

Theo The Telegraph, linh mục Della Sala vẫn được biết đến ở Ý như là một nhân vật có cảm tình với phong trào LGBTQ+ phản truyền thống, và là một nhân vật thuộc về phe cánh tả.

Lần này, ông nói rằng việc làm của nhà thờ là phù hợp với quan điểm của Giáo hoàng Vatican, viện dẫn tới sự kiện trong tuần này, khi Giáo hoàng Francis đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt của Công giáo Roma, đó là cho phép các linh mục ban phước cho các cặp đồng giới.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Maurizio Gasparri, thuộc đảng Forza của Ý, nói rằng nhà thờ làm việc ủng hộ phong trào phản truyền thống theo cách này là “xúc phạm tất cả những người luôn tôn trọng và sùng kính Gia đình Chúa Kitô.”

Hiện nay, việc mang việc mang thai hộ là bất hợp pháp ở Ý và Quốc hội nước này đang thảo luận về một đạo luật do chính phủ tài trợ nhằm kết án hình sự các cặp vợ chồng nếu họ dùng dịch vụ này bằng cách ra nước ngoài.

Tuần này, một thượng nghị sĩ từ đảng Anh em Ý của Thủ tướng Giorgia Meloni hiện đang cầm quyền đã đề xuất một dự luật khác nhằm ngăn cản các giám đốc trường học tạm dừng các hoạt động có chủ đề Công giáo như các vở kịch Giáng sinh hoặc làm cảnh Chúa giáng sinh.

Nhật Tân