Lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner, ông Yevgeny Prigozhin hôm Chủ Nhật (11/6) nói rằng nhóm bán quân sự này sẽ không ký bất kỳ hợp đồng nào với Bộ Quốc phòng Nga.

Trước đó, hôm thứ Bảy (10/6), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh tất cả “các biệt đội tình nguyện” tại các mặt trận trong chiến tranh Ukraine phải ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng trước ngày 1/7/2023 nhằm tăng cường tính hiệu quả của quân đội.

Ông Shoigu không trực tiếp nêu trên nhóm Wagner, nhưng các chiến binh của nhóm này thường xuyên được phía Nga nhắc đến là “các biệt đội tấn công tình nguyện”.

Điều này sẽ cho các đội quân tình nguyện địa vị pháp lý cần thiết, tạo ra những sự tiếp cận thống nhất đối với công tác dự phòng toàn diện và hoàn thành các nhiệm vụ của họ”, Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Cũng theo Reuters, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Nikolai Pankov cho hay: “Những biện pháp này sẽ tăng cường năng lực chiến đấu và tính hiệu quả của lực lượng vũ trang và các biệt đội tình nguyện”.

Phản ứng với tuyên bố của ông Shoigu và Bộ Quốc phòng Nga, ông Prigozhin đã đăng một tuyên bố trên Telegram hôm 11/6 nói rằng: “Wagner sẽ không ký bất kỳ hợp đồng nào với Shoigu”.

Ông Prigozhin viện dẫn lý do từ chối ký hợp đồng là rằng quân đội Nga không đảm bảo hiệu quả cho nhóm của ông, bởi vì “Shoigu không có năng lực quản lý quân đội phù hợp”. Nhưng lãnh đạo nhóm lính đánh thuê nói thêm rằng nhìn chung quân Wagner “hoàn toàn chấp hành” các lợi ích của Nga và tổng tư lệnh quân đội Nga.

Ông Prigozhin cũng nói nếu ông tuân thủ lệnh của Bộ Quốc phòng Nga, thì quân đội Nga có thể không cung cấp cho nhóm của ông vũ khí và đạn dược.

Những gì có thể xảy ra sau lệnh này là rằng họ sẽ không cung cấp cho chúng tôi vũ khí và đạn dược”, ông Prigozhin nói.

Ông Prigozhin thời gian qua đã nhiều lần chỉ trích ông Shoigu là kẻ phản trắc vì không tham gia cuộc chiến tranh tại Ukraine một cách phù hợp. Ông cũng thường xuyên cáo buộc ông Shoigu đã giữ lại đạn dược không cung cấp cho nhóm lính Wagner chiến đấu ở chiến trường ác liệt Bakhmut.

Cả ông Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đều chưa bình luận công khai về những chỉ trích nhắm vào họ từ lãnh đạo nhóm Wagner Prigozhin.

Reuters cho biết họ đã liên lạc với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận về phát ngôn của ông Prigozhin, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Hải Đăng