Điểm nhấn của hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam năm 2024 là chương trình xúc tiến du lịch thông qua điện ảnh tại Hoa Kỳ – Việt Nam Expo in Hollywood. Chương trình dự kiến cần 10 tỷ đồng cho một ngày quảng bá, xúc tiến.

top10 films english 1 apr 24 apr 30 2023
Hình ảnh quảng báo du lịch Việt Nam qua phim A tourist’s guide to love do Netflix sản xuất. (Ảnh: Netflix)

Thông tin được ông Hà Văn Siêu – Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – VH-TT&DL) cho biết tại Hội nghị Công tác xúc tiến du lịch năm 2024 do Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tổ chức chiều 10/4 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Châu Á – Tổng giám đốc của Oxalis Adventure – khẳng định việc quảng bá du lịch qua phim ảnh đạt hiệu quả cao, khi lượng lớn khách Mỹ đến Việt Nam sau khi bộ phim Kong: Skull Island (Kong: Đảo Đầu lâu) được công chiếu. Tiếp đến là bộ phim A tourist’s guide to love (Hành trình tình yêu của một du khách) do Netflix sản xuất khiến người trẻ ở Canada, Mỹ tìm đến Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ An Phong cho hay trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón 4,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019, kỳ vọng du lịch Việt Nam sẽ đạt mục tiêu 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, thậm chí cao hơn và vượt năm 2019.

Trong năm 2024, Bộ VH-TT&DL sẽ tổ chức sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam qua điện ảnh tại Hollywood, kêu gọi những doanh nghiệp tiềm năng có quan hệ chiến lược với thị trường Hoa Kỳ tham gia để có thêm nguồn lực thúc đẩy quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ và các thị trường tiềm năng khác trên thế giới.

Ông Siêu cho hay điểm nhấn của hoạt động là Việt Nam Expo in Hollywood – chương trình xúc tiến du lịch thông qua điện ảnh tại Los Angeles, Hoa Kỳ. Chương trình dự kiến diễn ra vào Quý 2/2024, do Bộ VH-TT&DL chủ trì, Indochina Productions Hoa Kỳ thực hiện, quy tụ khoảng 200 nhà sản xuất phim và mở cửa tự do cho khách tham quan.

Kinh phí tổ chức sự kiện kéo dài một ngày dự kiến là khoảng 10 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí thiết kế và lắp đặt gian hàng. Chương trình sẽ có khoảng 15-20 gian hàng triển lãm của các doanh nghiệp lớn và gian hàng giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt Nam (khách thử món ăn, uống miễn phí). 100% nguồn kinh phí do các doanh nghiệp đóng góp.

“Chúng ta có thể giới thiệu đến các nhà sản xuất, nhà làm phim những chính sách, sự hỗ trợ của Việt Nam. Ví dụ nếu chi phí đến Việt Nam quay phim tốn 50 triệu USD nhưng khi có doanh nghiệp tài trợ chi phí ăn, ở đoàn phim đã tiết kiệm được vài triệu USD. Việc này tạo động lực để họ sang Việt Nam làm phim”, ông Châu Á cho biết, đề xuất mời các hãng phim như Amazone, Netflix, Disney, Marvel…

Bà Nguyễn Phương Hòa – Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế nói Luật Điện ảnh mới có thêm ưu đãi cho các nhà làm phim quốc tế. Thay vì thẩm định kịch bản chi tiết, bây giờ Việt Nam chỉ thẩm định kịch bản tóm tắt và phần kịch bản chi tiết quay tại Việt Nam.

Ngoài ra là cơ chế ưu đãi thuế. “Trên thực tế chúng ta chưa triển khai và chưa có bất kỳ cơ chế ưu đãi nào về thuế. Ở một số quốc gia khác, khi đoàn làm phim đến làm phim họ sẽ ngay lập tức được hoàn từ 25-30%. Việt Nam không có ưu đãi này”, bà Hòa nêu. Bà này cho rằng các địa phương muốn thu hút các đoàn làm phim cần nghiên cứu, hỗ trợ từ phương tiện di chuyển đến nơi ăn, chỗ nghỉ…

Để quảng bá, xúc tiến du lịch, ở cấp trung ương, ông Siêu cho biết năm 2024, các cơ quan du lịch Việt Nam dự kiến tham gia 3 Hội chợ quốc tế gồm: WTM London; CITM Trung Quốc và ASEAN – Trung Quốc và 6 chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Bắc Mỹ, Australia, Trung Quốc, châu Âu, ASEAN và Ấn Độ.

Giới chức Việt Nam sẽ tổ chức 3 Lễ hội du lịch – văn hóa Việt Nam tại Tokyo và Kanagawa (Nhật Bản), Hàn Quốc; tổ chức 10 famtrip, presstrip đón các đoàn Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN, Ấn Độ, Australia, Hoa Kỳ, châu Âu, Đài Loan.

Sơn Nguyên