Những cây thông bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ đã hơn 20 năm tuổi, có đường kính từ 15-60cm, nằm ở khu vực giáp ranh giữa xã Mê Linh và thị trấn Nam Ban (huyện Lâm Hà).

100 cay thong o lam dong lai bi dau doc bang thuoc diet co
Những cây thông bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ đã hơn 20 năm tuổi, có đường kính từ 15-60cm. (Ảnh: baolamdong.vn)

Khu vực rừng thông bị “đầu độc” thuộc tổ dân phố Từ Liêm 2 (thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà), nằm cách một trạm quản lý, bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà khoảng 1km.

Khu vực này cũng nằm cách đường ĐT725 chỉ vài trăm mét, người đi đường có thể dễ dàng phát hiện, thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Mê Linh và thị trấn Nam Ban (huyện Lâm Hà).

Tại khu vực trên có 2 điểm rừng thông bị “đầu độc” với khoảng gần 100 cây. Toàn bộ những cây thông này bị các đối tượng dùng khoan khoan lỗ vào thân cây rồi đổ thuốc diệt cỏ dạng lưu dẫn vào khiến cây thông chết dần.

Bên dưới những gốc cây thông bị khoan lỗ, đổ hóa chất có từ 3 đến 5 lỗ. Hầu hết những lỗ khoan trên cây thông này vẫn ứa nhựa trắng, nhưng lá đã vàng cháy, không thể phục hồi. Những cây thông bị đầu độc tại khu vực trên có đường kính từ 15-60cm.

Khu vực thông bị “đầu độc” nằm ngay cạnh khu dân cư và cạnh những khu nhà kính, vườn trồng mít, bơ của người dân địa phương.

Theo cơ quan chức năng, Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà đã phối hợp với Công an huyện và Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà làm rõ vụ việc.

Tình trạng khoan lỗ, đổ hóa chất để đầu độc thông tại Lâm Đồng trong vài năm trở lại đây đang có dấu hiệu gia tăng. Trước đó, vào tháng 6/2023, hơn 50 cây thông tại tiểu khu 145A (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý) bị đầu độc với hình thức tương tự. Đến tháng 7/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo huyện Bảo Lâm tạm đình chỉ công tác 2 chủ tịch xã Lộc Phú và Lộc Ngãi để kiểm tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ hơn 200 cây thông bị “đầu độc”.

Cũng tại xã Mê Linh, giữa tháng 7/2023, cơ quan chức năng cũng phát hiện hàng trăm cây thông gần 30 năm tuổi tại lô 14, 16, khoảnh 4, tiểu khu 264 (địa phận thôn 9, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý) bị các đối tượng lâm tặc cưa hạ nằm la liệt.

Sau vụ việc này, Công an huyện Lâm Hà đã xác định 4 người liên quan đến vụ phá rừng này và đã triệu tập để làm rõ đối với Trương Văn Thương (ngụ thị trấn Nam Ban) và Nguyễn Văn Tiến (ngụ xã Mê Linh). Hai người này khai nhận phá rừng để chiếm đất sản xuất nông nghiệp.

Minh Long