Trong hai ngày 18, 19/3, tại An Giang, lần lượt hai nhóm 5 người và 7 người Trung Quốc trốn sang Việt Nam nhiều ngày, khi chuẩn bị vượt biên tiếp sang Campuchia mới bị phát hiện. 

an giang nguoi trung quoc 1
Nhóm 5 người Trung Quốc vượt biên từ Lạng Sơn vào đến An Giang (Việt Nam), dựng lại cảnh ngồi đợi người dẫn đường sang Campuchia trước khi bị người dân phát hiện. (Ảnh: baoangiang.com.vn)

Theo báo địa phương, trưa 18/3, người dân báo cho Công an huyện Châu Phú tin có 5 người nghi vấn tại một vườn cây ngoài đồng vắng, thuộc ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Lực lượng làm nhiệm vụ cho biết cả 5 người đều có quốc tịch Trung Quốc, không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Những người này khai nhận ngày 14/3 đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), sau đó tiếp tục đi bằng ô tô, đến ngày 18/3, thì đến xã Bình Mỹ (tỉnh An Giang).

Khi cả nhóm đang chờ người (đã liên lạc từ trước) đưa vượt biên sang Campuchia, thì bị bắt giữ. Hiện, cả 5 người này đang được cách ly tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Bình Mỹ.

an giang nguoi trung quoc
Nhóm 7 người Trung Quốc đi taxi để vượt sang Campuchia. (Ảnh: baoangiang.com.vn)

Đến 16h chiều 19/3, Đồn Biên phòng Phú Hữu (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) khi tuần tra tại góc cua Ông Cải (ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, An Phú), thì phát hiện 2 chiếc taxi màu xanh, chạy hướng Châu Đốc – Long Bình.

Hai taxi do Trần Thái Phú (SN 1995) và Nguyễn Thanh Hoài Ân (SN 1987), cùng thường trú huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, chở 7 người Trung Quốc,

7 người Trung Quốc từ 19-27 tuổi, gồm: Chen Khang (SN 1999); Jin Litao (SN 2002); Wang Jian Lin (SN 2001); Long Jiang (SN 1997); Wang Dajun (SN 2002); Chen XiaoDong (SN 2001) và Chen Kaiwen (SN 1994).

Hai tài xế khai đang chở 7 người trên vượt biên sang Campuchia. Sau khi bị bắt giữ, cả 7 người được đưa đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cách ly tập trung theo quy định.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

4 tỉnh thành Việt Nam phát hiện 112 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép