26 vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trong ngày 30/4 làm chết 14 người, 12 người bị thương.

tai nan gia thong
14 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 30/4. (Ảnh: antoangiaothong.gov.vn)

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết ngày 30/4, cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông làm chết 14 người và bị thương 12 người. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.

So với cùng kỳ năm 2019, tai nạn tăng 6 vụ (tăng 30%), giảm 2 người chết (giảm 12,5%) và giảm 4 người bị thương (giảm 20%).

Theo Cục CSGT, lực lượng chức năng cả nước đã xử lý hơn 3.500 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền trên 4,2 tỷ đồng, tạm giữ 49 ôtô, 564 xe máy và tước 371 giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 179 trường hợp lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Trước đó ngày 29/4, ùn tắc giao thông kéo dài đã xảy ra trên một số tuyến trục chính ra vào trung tâm Hà Nội và TP.HCM như: Đại lộ Thăng Long – Trần Duy Hưng – Khuất Duy Tiến; quốc lộ 5, các điểm đường dẫn, lối lên xuống cầu Thanh Trì và cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Hà Nội – Hải Phòng; khu vực giao lộ tỉnh lộ 8 – Hà Duy Phiên hướng TP.HCM đi Bình Dương.

Nhiều tuyến đường nội thành tại TP.HCM như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh và trên cầu Bình Triệu, Long Thành – Dầu Giây cũng xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Kim Long