Vụ cháy nổ tại một nhà máy trong Khu công nghiệp Khoa học Bình Đông ở Đài Loan đã khiến hơn 100 người thương vong, mất tích. Trong số đó có 3 công dân Việt Nam bị thương nặng, 16 công dân khác bị thương nhẹ.

19 cong dan viet nam bi thuong trong vu chay no nha may o dai loan
Nhiều người được đưa ra khỏi hiện trường trong tình trạng bất tỉnh và bỏng nặng. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Ngày 23/9, Văn phòng Kinh tế – Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết 19 người Việt bị thương sau vụ cháy nổ tại nhà máy ở Đài Loan.

Theo đó, vụ cháy nổ tại nhà máy ở huyện Bình Đông, miền nam Đài Loan ngày 22/9 đã khiến 3 công dân Việt Nam bị thương nặng song không nguy hiểm tới tính mạng, 16 người bị thương nhẹ.

Các công dân Việt Nam được đưa tới bệnh viện sở tại để điều trị, một số người đã xuất viện.

Văn phòng Kinh tế – Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sự việc, thăm hỏi công dân bị thương và triển khai biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với Văn phòng Kinh tế – Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc theo số điện thoại +886 933262836 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao tại số điện thoại +84 981 84 84 84.

Vụ cháy nổ xảy ra vào chiều tối ngày 22/9 tại nhà máy sản xuất thiết bị chơi golf Mingyang International ở Khu Khoa học Công nghệ huyện Bình Đông. Ngọn lửa được kiểm soát vào sáng sớm ngày 23/9.

Tính đến chiều ngày 23/9, giới chức ghi nhận ít nhất 6 người thiệt mạng, 3 người mất tích và hơn 100 người bị thương.

Khi vụ cháy xảy ra, 34 xe cứu hỏa, xe cứu thương đã được điều tới hiện trường. Một nhân chứng cho hay tại thời điểm vụ cháy xảy ra có khoảng 300 đến 400 người có mặt trong nhà máy.

Giới chức địa phương cho biết hỏa hoạn bắt đầu từ một nhà kho và lính cứu hỏa đã dùng nước chữa cháy khi tiến vào đây. Một số chất được sử dụng để sản xuất bóng golf phản ứng mạnh với nước và dẫn đến vụ nổ khiến tòa nhà sập xuống. 4 trong số những nạn nhân thiệt mạng là lính cứu hỏa.

Nguyên nhân sự việc đang được điều tra.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm nay bày tỏ lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cho biết sẽ tới Bình Đông để thăm hỏi những người bị ảnh hưởng. Bà cho biết thêm rằng chính quyền huyện Bình Đông đã thành lập trung tâm khẩn cấp để hỗ trợ sau vụ cháy nổ.

Bảo Khánh