Theo tin từ Bệnh viện Bạch Mai, 19 y bác sĩ của bệnh viện này hiện đang phải cách ly tại tầng 9, Trung tâm Khám bệnh theo yêu cầu khi ngày 28/4 từng tiếp xúc với một bệnh nhân từ Bệnh viện K sang khám, người này tới sáng 11/5 được công bố đã nhiễm virus Vũ Hán (nCoV). 

BV bach mai covid
Bệnh viện Bạch Mai khi bị phong tỏa, đầu tháng 4/2020. (Ảnh: CTV/Trí Thức VN)

Trong 19 y bác sĩ phải cách ly, có bác sĩ khám chuyên khoa nội tiết, bác sĩ siêu âm tim, bác sĩ chuyên khoa tim mạch, điện tim, nhân viên lấy mẫu máu, Bs. GS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, theo Vnexpress.

13 ngày trước, ngày 28/4, các nhân viên y tế trên đã tiếp xúc gần với một bệnh nhân từ Bệnh viện K sang khám, là bệnh nhân N.V.B. (nam, SN 1953), địa chỉ ở Xóm Nam Hùng, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, hiện tại ở Phòng 1434 CT10C Chung cư Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì (nhà con gái).

Trưa 11/5, ông B. nằm trong nhóm bệnh nhân được Bộ Y tế xác nhận đã mắc COVID-19 – bệnh nhân 3491.

Trước đó, trong 20 ngày tính tới khi phát hiện nhiễm bệnh, do nghi ngờ bị ung thư, ông B. nhiều lần cùng người nhà bắt xe đi từ quê (Nam Định) lên Bệnh viện K (Hà Nội) khám bệnh.

Ngày 27/4, ông B. nhập viện tại Bệnh viện K với chẩn đoán nghi ung thư tiền liệt tuyến. Ngày 28/4, ông B. được con trai đưa sang Bệnh viện Bạch Mai khám tim mạch để đánh giá tình trạng sức khỏe trước khi sinh thiết theo chỉ định của bác sĩ.

Sau khi Bệnh viện K cơ sở Tân Triều bị phong tỏa (ngày 7/5), ông B. ở lại nhà con gái để nghỉ ngơi và tự cách ly, không ra ngoài,, đến chiều 9/5 đi khai báo y tế và sáng hôm sau, 10/5, bắt đầu xuất hiện sốt nhẹ, 37,5-37,8 độ C, kèm theo ho ít, hơi đau rát họng và đau đầu.

Ngày 11/5, ông B. được xác nhận đã mắc viêm phổi Vũ Hán.

Sau các ổ dịch phát sinh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư và Bệnh viện K, ngày 4-5/5, Bệnh viện Bạch Mai đã lấy mẫu xét nghiệm nCoV toàn bệnh viện, tất cả đều âm tính. Với tình huống mới xảy ra, 19 y bác sĩ trên tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, hiện chưa có kết quả.

Về phía Bệnh viện K, từ ngày 27/4, Khoa Ngoại Gan – Mật – Tuỵ, Bệnh viện K tiếp nhận một bệnh nhân từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư chuyển sang, người này sau đó được phát hiện mắc COVID-19, từ đó phát sinh ổ dịch tại bệnh viện. CDC Hà Nội thống kê tại Bệnh viện K phát hiện 22 người mắc COVID-19, trong đó 17 người ở trong viện và 5 người trong cộng đồng ở Hà Nội.

Về tình trạng của các cơ sở y tế, tính tới hiện tại, tổng cộng 10 bệnh viện đã phong tỏa do có ca nhiễm hoặc có nhiều F1 trong bệnh viện, gồm: Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc) (từ 0h ngày 3/5); Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (cơ sở Đông Anh, Hà Nội) (từ ngày 5/5); Bệnh viện Phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập (Nghệ An) (từ 0h ngày 7/5); Bệnh viện Phổi Lạng Sơn (từ ngày 6/5);

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình (từ trưa 6/5, tới 0h ngày 10/5 đã gỡ phong tỏa); Bệnh viện Quân y 105 (Sơn Tây, Hà Nội) (từ sáng 6/5); Bệnh viện K Trung ương, cả 3 cơ sở (từ 5h30 ngày 7/5); Bệnh viện Hoàn Mỹ (thành phố Đà Nẵng); Bệnh viện Đa khoa Medlatec cơ sở Nghĩa Dũng (từ 11h30 ngày 7/5); Bệnh viện Y dược cổ truyền Vĩnh Phúc (từ 0h ngày 8/5).

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

https://trithucvn.co/tin-tuc-vn/da-nang-mot-cong-nhan-kcn-an-don-duong-tinh-covid-19-chua-ro-nguon-lay.html