Cựu Chủ tịch UBND huyện Đắk Hà  (tỉnh Kon Tum) cùng 3 thuộc cấp bị cáo buộc giao 26.000m2 với 81 thửa đất cho 51 người nhưng không qua đấu giá.

2 cuu lanh dao huyen dak ha cung thuoc cap giao 81 thua dat 26 000m2 khong qua dau gia
Bốn bị cáo tại phiên tòa ngày 3/2. (Ảnh: baokontum.com.vn).

Ngày 3/2, TAND huyện Đắk Hà mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo là cựu lãnh đạo huyện Đắk Hà về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015.

Bốn bị cáo gồm: 

  • Đoàn Ngọc Thắng (cựu Chủ tịch UBND huyện); 
  • Hoàng Nghĩa Trí (cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện);
  •  Nguyễn Cao Yến (cựu Trưởng phòng TN&MT huyện);
  • Ninh Thành Luân (cựu nhân viên Phòng TN&MT huyện Đắk Hà).

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 2/2017 – 10/2018, hai bị cáo Thắng và Trí chỉ đạo phòng TN&MT huyện Đắk Hà mà trực tiếp là bị cáo Yến và bị cáo Luân tiếp nhận hồ sơ đất đai, lập thủ tục, trình tham mưu UBND huyện.

Việc làm này nhằm mục đích để bị cáo Thắng và bị cáo Trí ký quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng không thông qua đấu giá.

Tổng diện tích đất đã giao cho 51 trường hợp là gần 26.000m2 với 81 thửa đất tại xã Hà Mòn, Đăk Hring, Ngọc Wang và thị trấn Đăk Hà. Tổng giá trị quyền sử dụng đất thực tế đã giao thu về cho ngân sách huyện Đăk Hà là hơn 6,146 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, theo định giá của Sở Tài Chính tỉnh Kon Tum, tổng giá trị quyền sử dụng đất được xác định tại thời điểm Công an tỉnh Kon Tum khởi tố vụ án là trên 8,1 tỷ đồng.

Hành vi giao đất trái pháp luật của các bị cáo đã gây thiệt hại cho địa phương trên 1,9 tỷ đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Ngọc Thắng 18 tháng tù treo, thời gian thử thách là 36 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; bị cáo Hoàng Nghĩa Trí 30 tháng tù; Nguyễn Cao Yến 18 tháng tù treo, thời gian thử thách 36 tháng và bị cáo Ninh Thành Luân 22 tháng tù.

Ngoài ra, mỗi bị cáo phải nộp 20 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước và nộp hơn 493 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Khánh Vy