Ngày 22/6, tỉnh Bắc Giang thông báo ghi nhận thêm 4 nhân viên y tế dương tính với virus Vũ Hán (nCoV), nâng tổng số ca nhiễm là nhân viên y tế tại tỉnh này lên 36 người kể từ ngày 26/5 tới nay.

khu vuc dieu tri covid 19
Khu vực điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. (Ảnh minh họa: dẫn từ baochinhphu.vn)

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, ngày 22/6, tỉnh này có 177 bệnh nhân mắc COVID-19 bình phục, xuất viện và thêm 31 ca mắc mới. Đáng lưu ý, trong các ca nhiễm mới, có 4 người là nhân viên y tế trong khu điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 FuJi (huyện Việt Yên).

Trước đó, 28 nhân viên y tế cũng làm việc trong khu điều trị này được ghi nhận đã nhiễm nCoV, công bố hôm 19/6; gồm 24 người là nhân y tế trong đoàn hỗ trợ của tỉnh Phú Thọ, 4 người là nhân viên y tế của tỉnh Bắc Giang.

Với 4 nhân viên y tế ghi nhận hôm 26/5 (trong đó có 2 nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Việt Yên và 1 nhân viên y tế ở xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên) bị nhiễm bệnh khi đi phòng ngừa dịch, tổng số nhân viên y tế bị mắc COVID-19 tại tỉnh này hiện đã tăng lên 36 người.

32/36 nhân viên y tế bị nhiễm nCoV trong khu điều trị là số lượng nhân viên y tế bị nhiễm bệnh từ nguồn này lớn nhất tính đến hiện tại. Hai chuỗi lây lớn xảy ra đối với các nhân viên y tế trước đó, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM (TP.HCM) lần lượt được nhận định có nguồn lây từ bệnh nhân nội trú và từ cộng đồng, không phải trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19.

thong ke ca covid 19 bac giang
Biểu đồ hiển thị số ca COVID-19 mới mỗi ngày (cột màu cam) và số bệnh nhân được ra viện (dây màu xanh), tính tới ngày 22/6, tại tỉnh Bắc Giang. (Nguồn: bacgiang.gov.vn)

Cập nhật đến 19h ngày 22/6, Bắc Giang đã ghi nhận 5.488 F0, với 27.649 F1 và 101.643 F2. Trừ 2.486 bệnh nhân được ra viện, số lượng bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại tỉnh là 3.002 bệnh nhân, gây áp lực lớn đối với khu vực điều trị (tới trưa 23/6, số ca nhiễm tại tỉnh này đã tăng thêm 10 trường hợp, nên số bệnh nhân hiện thời là 3.012 bệnh nhân).

Đỉnh dịch tại tỉnh này tạm thời ghi nhận vào ngày 25/5 với 375 ca. Gần đây nhất, ngày 19/6 ghi nhận 227 ca. Hiện số ca nhiễm đang giảm dần xuống 2 con số mỗi ngày, tuy nhiên, nguy cơ số ca nhiễm tăng cao vẫn hiện hữu do số lượng F1, F2 tại tỉnh này vẫn còn rất lớn (tổng 129.292 người tính đến hết ngày 22/6). Giới chức tỉnh thừa nhận trong những ngày tới, số F0 dự báo vẫn phát sinh, chủ yếu trong một số khu cách ly tập trung, khu phong tỏa.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Đài Loan bối rối khi tỷ lệ tử vong do COVID-19 tăng cao