Nói dối là có khả năng xin vào trường sĩ quan quân đội, lừa huy động vốn cho công ty bảo hiểm… nữ nhân viên tư vấn bảo hiểm đã nhiều lần chiếm đoạt tiền của nạn nhân với tổng số tiền lên đến gần 590 triệu đồng.

lua chay truong gop von lai cao nu nhan vien bao hiem chiem doat gan 590 trieu dong
Bị cáo Phạm Trịnh Sanh Hòa tại phiên tòa ngày 26/6. (Ảnh: cadn.com.vn)

Ngày 26/6, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Trịnh Sanh Hòa (SN 1993, trú tại tổ 7, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Hòa là nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 2/2020, thông qua công việc, bị cáo Hòa quen biết với vợ chồng ông Thái Văn Bảy (SN 1969), bà Nguyễn Thị Kim Tuyết (SN 1968, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng).

Cáo trạng thể hiện do biết thông tin con trai ông Bảy đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, bị cáo Hòa nói là có người quen làm trong quân đội, có thể xin cho con ông Bảy đi học tại trường sĩ quan, chi phí khoảng 200 triệu đồng. Tin lời, ông Bảy đã mấy lần đưa tiền cho bị cáo Hòa.

Sau đó, bị cáo Hòa yêu cầu ông Bảy đưa tiền giao tiếp để lo việc cho con ông. Không còn tiền, ông Bảy phải đi cầm cố xe máy được 14 triệu đồng đưa cho Hòa. Ít ngày sau, bị cáo Hòa nói ông Bảy đưa giấy cầm xe và tiền để Hòa đi chuộc xe, nhưng sau đó không trả xe cho ông Bảy mà mang xe đi bán.

Bị cáo Hòa tiếp tục nói dối ông Bảy rằng công ty bảo hiểm nhận góp vốn và chia lãi suất cao, kêu gọi ông đầu tư vốn vào Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life sẽ nhận được lãi suất 4%/tháng.

Tin tưởng, ông Bảy đã vay ngân hàng 300 triệu đồng để đưa cho bà Hòa. Bà Hòa dùng chính số tiền này trả lãi cho ông Bảy được 3 tháng với số tiền 31,8 triệu đồng. Toàn bộ số tiền còn lại bị cáo Hòa chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Bị cáo Hòa còn bảo vợ chồng ông Bảy mở 2 thẻ tín dụng tại ngân hàng này với hạn mức 20 triệu đồng/thẻ, để hàng tháng bà Hòa chuyển tiền lãi từ việc góp vốn đầu tư vào tài khoản cho vợ chồng ông Bảy. Tin lời Hòa, vợ chồng ông Bảy làm 2 thẻ tín dụng và giao cho Hòa. Bị cáo Hòa nhận thẻ và đã sử dụng hết hạn mức 40 triệu đồng trong hai thẻ để tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, cáo trạng cũng xác định vào khoảng tháng 2/2020, bị cáo Hòa tư vấn cho ông Bảy mua hợp đồng bảo hiểm của công ty. Ông Bảy đã giao cho bị cáo Hòa 23 triệu đồng để đóng phí bảo hiểm năm và Hòa viết phiếu thu tiền giao cho ông Bảy. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Hòa chỉ đóng tiền bảo hiểm một quý là 8,1 triệu đồng và chiếm đoạt 15 triệu đồng.

Từ tháng 4 đến tháng 10/2020, bị cáo Hòa đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để vợ chồng ông Bảy tin tưởng là thật và nhiều lần đưa tiền cho mình. Tổng giá trị tài sản mà bị cáo Phạm Trịnh Sanh Hòa đã lừa đảo, chiếm đoạt của vợ chồng ông Bảy là hơn 589 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Phạm Trịnh Sanh Hòa khai toàn bộ số tiền nhận từ vợ chồng ông Bảy đã cho người khác vay hoặc trả nợ và tiêu xài cá nhân hết. Bị cáo Hòa thừa nhận các hành vi phạm tội của bị cáo như cáo trạng mô tả là đúng.

Trong quá trình điều tra, khởi tố, bi cáo Phạm Trịnh Sanh Hòa được tại ngoại vì đang có thai. Tuy nhiên, khi TAND TP. Đà Nẵng yêu cầu bị cáo Hòa cung cấp một số tài liệu liên quan đến việc sinh nở thì bị cáo Hòa không thực hiện. Sau đó, toà đã yêu cầu thay đổi biện pháp bắt tạm giam chờ ngày xét xử.

Cuối phiên tòa, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Phạm Trịnh Sanh Hòa mức án 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thạch Lam