Mở rộng điều tra vụ tiêu cực tại các Trung tâm đăng kiểm, Công an TP. Thủ Đức đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can.

trung tam dang kiem 50 03V
Hơn 10 ngày trước, Trung tâm đăng kiểm 50-03V và chi nhánh bị khám xét. (Ảnh: vov.vn)

Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa khởi tố, bắt giam 7 người là lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm 50-03V (ở đường Phú Châu, phường Tam Bình) và chi nhánh của trung tâm này (ở đường số 15, phường Linh Trung) thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Hiện chưa rõ những người này bị khởi tố để điều tra vì tội danh gì.

Hơn 10 ngày trước (khoảng 13h45 chiều ngày 24/12/2022), Trung tâm đăng kiểm 50-03V và chi nhánh bị khám xét. Công an đã thu giữ nhiều máy móc, tài liệu và mời hàng chục người về làm việc.

Được biết, Trung tâm đăng kiểm 50-03V do ông Trần Văn Chủ làm Giám đốc, ông Bùi Văn Hữu làm Phó Giám đốc.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” và “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố hơn 50 người do sai phạm tại các Trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam.

Bước đầu, công an xác định nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật nhưng vẫn được các Trung tâm đăng kiểm cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Cụ thể, đã có hơn 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo dạng “làm luật”. Các Trung tâm đăng kiểm đã cấp 52.300 giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Số tiền các bị can thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Hôm qua (5/1), Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam, và khám xét chỗ ở, nơi làm việc với ông Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới), Đặng Trần Khanh (Phó Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới), Phạm Đức Ngọc (chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới) thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ án.

Phạm Toàn