Chủ tịch cùng cán bộ địa chính UBND xã Khai Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) bị khởi tố, bị bắt tạm giam vì sai phạm trong chi tiền hỗ trợ bão lũ cho người dân vào năm 2020.

mua lu nghe an
Năm 2020, mưa lũ khiến nhiều ngôi nhà tại Nghệ An bị ngập tới nóc; Thiệt hại về sản xuất nông lâm nghiệp và công trình hạ tầng ước tính hơn 1.327 tỷ đồng. (Ảnh: Nghệ An/Facebook)

Báo chí nhà nước hôm 18/10 cho biết công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Chủ tịch UBND xã Khai Sơn) và bà Phan Thị Hoài (cán bộ địa chính nông nghiệp xã Khai Sơn).

Giới chức huyện Anh Sơn cho biết hai người bị khởi tố để điều tra làm rõ những sai phạm liên quan đến việc chi trả tiền cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Theo đó, bà Ánh bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; bà Hoài bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài ra, một cán bộ thôn ở xã này cũng bị triệu tập để điều tra.

Theo hồ sơ vụ việc, giữa năm 2020, xã Khai Sơn bị ảnh hưởng bởi hạn hán, nắng nóng và mưa lớn, ngập lụt (do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9) khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.

UBND xã Khai Sơn đề nghị hỗ trợ gần 1 tỷ đồng để khắc phục thiên tai.

Tuy nhiên, giới hữu trách xã đã có sai phạm từ việc lập hồ sơ, trình tự thủ tục hỗ trợ và đặc biệt trong quá trình chi trả đã tự ý điều chỉnh, cắt giảm tiền hỗ trợ cho các gia đình.

Trong danh sách nhận tiền hỗ trợ thiên tai có một người nhưng nhận ở hai xóm khác nhau…

Được biết, số tiền sai phạm liên quan đến chi trả cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2020 lên đến cả trăm triệu đồng.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, trong năm 2020, địa phương phải hứng chịu 2 cơn bão; 31 đợt không khí lạnh, trong đó có 2 đợt rét đậm, rét hại; 15 đợt lốc, giông sét; 11 đợt nắng nóng.

Đặc biệt, trong năm có 4 đợt mưa, lũ khiến nhiều địa phương bị chia cắt, cô lập.

Bên cạnh đó, cả tỉnh xảy ra 59 vụ tai nạn, sự cố tàu thuyền trên biển khiến 5 tàu cá bị cháy, 8 tàu cá bị chìm; làm 22 người bị chết, 8 người bị thương, 3 người mất tích…

Sạt lở đất đã làm chết 17 người; bị thương 13 người; 54 nhà bị sập; 3.314 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 1.506 nhà bị ảnh hưởng… Thiệt hại về sản xuất nông lâm nghiệp và công trình hạ tầng ước tính hơn 1.327 tỷ đồng.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Mưa lũ Nghệ An: 5 người chết và mất tích; 20.000 dân bị cô lập hoàn toàn