Cho hay ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang “làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng”, trưa 23/10, UBND tỉnh An Giang ban hành công văn khẩn yêu cầu người dân không ra đường từ 20h đến 5h sáng hôm sau. 

benh vien da khoa trung tam an giang
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (tỉnh An Giang). (Ảnh minh họa: angiang.gov.vn)

Theo văn bản 1215 do ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký thay Chủ tịch, giới chức tỉnh cho hay An Giang là vùng dịch cấp độ 2 (vùng vàng – nguy cơ trung bình), người dân được đi lại bình thường.

“Tuy nhiên những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt xuất hiện ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng…”, UBND tỉnh công bố. “Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện “giới nghiêm” trong phạm vi toàn tỉnh từ 20h ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau”.

Quy định trên không áp dụng đối với các lực lượng đang tham gia phòng ngừa dịch (công an, quân sự, biên phòng, y tế, hải quan, dân quân tự vệ…); phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh; nhóm đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; các phương tiện vận tải thủy, bộ vận chuyển hàng hóa thiết yếu; cán bộ, viên chức của thường trực Tỉnh ủy – UBND các cấp và những trường hợp khẩn cấp khác.

Ngoài giới hạn giờ hoạt động của người dân trên toàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các Chủ tịch UBND huyện, thị xã, TP phải đảm bảo các điểm tiêm vắc-xin COVID-19 phải tổ chức lịch tiêm theo giờ, đợt; không để xảy ra tập trung đông người, ùn ứ tại các điểm tiêm gây nguy cơ lây nhiễm chéo và lây lan dịch trong cộng đồng. Người đến tiêm không được đến sớm (đến đúng giờ hẹn), đeo khẩu trang, đảm bảo 5K.

Trong ngày 22/10, tỉnh An Giang công bố ghi nhận 226 trường hợp nghi mắc COVID-19 (2 tái dương tính). Trong đó, 38 trường hợp trong khu cách ly, 63 trường hợp trong khu phong tỏa, 89 trường hợp trong cộng đồng, 36 trường hợp về từ vùng dịch (đã được cách ly). Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có 4 trường hợp nghi dương tính khi đi thực hiện lấy xét nghiệm.

phan bo so ca nhiem covid an giang
Số ca nhiễm mới/tổng số ca lũy kế tính theo địa giới hành chính tại tỉnh An Giang, cập nhật ngày 22/10/2021. (Nguồn: soyte.angiang.gov.vn)

Tính theo khu vực, huyện Chợ Mới cao nhất với 100 trường hợp nghi mắc (46 trường hợp trong cộng đồng). Kế đến là thị xã Tân Châu 35 trường hợp (7 trường hợp trong cộng đồng), huyện Phú Tân 23 trường hợp (15 trường hợp trong cộng đồng)…

Cùng ngày, 136 người mắc COVID-19 tại tỉnh được công bố bình phục, 7 người tử vong.

Về ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Giám đốc Bệnh viện – bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh ngày 20/10 cho biết đêm 15/10, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ báo tin bệnh nhân L.V.H. (SN 1956, trú TP Long Xuyên) vừa được Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang chuyển đến có kết quả RT-PCR dương tính.

Truy vết đến sáng 20/10, bệnh viện xác định có 34 ca F0 ở 6 Khoa từ tầng 6 đến tầng 9 và Khoa Lao (khu điều trị F1) và 178 F1.

Cũng trong ngày 20/10, bệnh viện thông báo phong tỏa từ tầng 6 đến tầng 9; tạm ngưng tiếp nhận khám bệnh ngoại trú trong 3 ngày (kể từ ngày 20/10), tạm ngưng tiếp nhận bệnh cấp cứu (trừ trường hợp cấp cứu ngoại ảnh hưởng đến tính mạng); người từng đến bệnh viện này từ ngày 12 đến 19/10 cần khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc.

Hai ngày sau, ngày 22/10, tổng số ca nhiễm tại bệnh viện này tăng lên 122 ca, trong đó, tại bệnh viện 83 ca, 39 ca là người bệnh và người nuôi bệnh đã trở về địa phương.

Sơn Nguyên

Xem thêm:

8 ngày, Phú Thọ ghi nhận 252 ca COVID-19, có 4 giáo viên và 78 học sinh