Tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới, 3 người Việt thu 3.000 Nhân dân tệ/người (gần 10 triệu đồng).

ba nguoi to chuc cho nguoi trung quoc nhap canh trai phep vao viet nam
Ba bị can tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Giang/Facebook)

Ngày 16/7, Viện KSND tỉnh Hà Giang đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người để điều tra về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự 2015.

Ba người gồm: Vi Văn Mai (SN 1990); Vùi Phù Xuẩn (SN 1993) và Vương Thị Hương (SN 1993, cùng trú tại xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang).

Trước đó vào ngày 13/5, 3 người trên đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất tổ chức đưa một số người từ nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực cột mốc 295 tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc, thuộc địa phận xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ.

Sau đó, 3 người đã thu của mỗi người nhập cảnh trái phép số tiền là 3.000 Nhân dân tệ (gần 10 triệu đồng) để chia nhau.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra.

Bảo Khánh