Dù chỉ trong độ tuổi từ 13-16, 3 thiếu niên cùng ngụ tại Ninh Thuận chủ đích đến TP. Đà Lạt trong dịp Festival Hoa Đà Lạt để trộm cắp tài sản của người dân và du khách tham quan.

ba tre em gai 13 16 tuoi moc tui gan 23 trieu dong tai festival da lat
Nhóm trộm cắp và tang vật bị thu giữ. (Ảnh: lamdong.gov.vn)

Theo tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 22h ngày 25/12, chị N.T.T.M (trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đang đi tham quan, chụp ảnh tại ven hồ Xuân Hương (Đà Lạt) thì phát hiện túi xách mất hàng chục triệu đồng. Chị M. hô hoán với mọi người xung quanh.

Ba nghi phạm chưa kịp rời khỏi hiện trường, bị Công an phường 10 (TP. Đà Lạt) đang làm nhiệm vụ giữ trật tự tại khu vực trên bắt giữ.

Nhóm nữ trộm cắp gồm 3 người: Nguyễn Ngọc Thanh Lam (SN 2006, trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận), Nguyễn Trần Thanh Ngọc (SN 2007) và Nguyễn Trần Thanh Ngân (SN 2009, cùng trú tại TP. Phan Rang -Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Qua điều tra, nhóm này khai nhận đến Đà Lạt trong dịp lễ hội Festival Hoa, nhân lúc đông người để trộm cắp tài sản. Theo phân công trong nhóm, khi phát hiện có người sơ hở, Lam sẽ áp sát, móc túi, còn Ngân và Ngọc đứng che chắn. Tài sản trộm được sẽ giấu vào khăn choàng hoặc túi xách rồi nhanh chóng rời đi.

Ngoài 23 triệu đồng tiền mặt lấy trộm của chị M., trong buổi sáng cùng ngày, 3 nghi phạm đã lấy trộm 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung của một người khác.

Công an TP. Đà Lạt hiện đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định đối với 3 thiếu niên trên.

Thạch Lam